Voi rừng liên tiếp phá nương rẫy, rượt đuổi người dân

GD&TĐ - Ngày 9/9, ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa qua trên địa bàn xuất hiện voi rừng phá hoại nương rẫy và tấn công người dân.

Voi rừng xuất hiện phá hoại nương rẫy và rượt đuổi người dân.
Voi rừng xuất hiện phá hoại nương rẫy và rượt đuổi người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ ngày 6/9, 2 con voi rừng xuất hiện tại thôn Ba Tầng (xã Ea Pô). Tại đây voi phá hơn 2 sào đậu, bắp và xoài của gia đình ông Đinh Văn Cảnh.

Trước đó, vào rạng sáng 4/8, cũng có 2 con voi rừng xuất hiện tại tiểu khu 840, thuộc lâm phần của công ty Cao su Đồng Phú. Khi công nhân đang đi cạo mủ cao su thì bất ngờ bị voi rừng rượt đuổi khiến các công nhân phải tháo chạy.

Cây trồng của người dân bị phá hoại.
Cây trồng của người dân bị phá hoại.

Ông Xoan cho hay, từ đầu năm 2020 đến nay, đã có hơn 10 lần voi rừng xuất hiện tại vườn rẫy, khu dân cư. Voi rừng phá hoại hàng chục ha cây trồng của người dân trên địa bàn xã Ea Pô. Các cá thể voi này từ Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), do khan hiếm thức ăn nên đi tới các địa bàn lân cận để kiếm ăn. Những cá thể voi này rất hung dữ.

Cũng theo vị chủ tịch xã, đơn vị đã nhiều lần gửi văn bản đến cơ quan chức năng về tình trạng voi rừng xuất hiện. Tuy nhiên địa phương vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ cũng như phương án phòng chống khi voi rừng xuất hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...