Vở vũ kịch ballet Giselle trở lại với khán giả TPHCM

GD&TĐ - Giselle là một trong những vở ballet nổi tiếng nhất thế giới và nó sẽ trở lại với khán giả TPHCM trong hai đêm 21-22/10.

Vở vũ kịch ballet Giselle trở lại với khán giả TPHCM trong hai đêm 21-22/10 tại Nhà hát Thành phố.
Vở vũ kịch ballet Giselle trở lại với khán giả TPHCM trong hai đêm 21-22/10 tại Nhà hát Thành phố.

Vở vũ kịch ballet Giselle trở lại với khán giả TPHCM, với sự trình diễn của các nghệ sĩ của Đoàn Vũ kịch, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM.

Yếu tố đầu tiên khiến vở Giselle đặc biệt ấn tượng có lẽ bởi kết cấu hai màn vô cùng tương phản. Màn một là khung cảnh một ngôi làng ở miền nam nước Đức, thời Trung cổ, khi vào mùa thu hoạch, ngập tràn bình yên và niềm hân hoan của mùa lễ hội.

Giselle một cô gái ngây thơ, xinh đẹp và hơi nhút nhát có khả năng được chọn làm nữ hoàng của mùa thu hoạch năm đó.

Màn hai, ngược lại, là bối cảnh của thế giới bên kia đầy hư ảo, sau cái chết của Giselle. Khung cảnh ấn tượng mạnh với những bóng ma chập chờn trôi theo những đám sương mờ ảo đầy bất trắc. Một thế giới đầy oán hận, khát khao báo thù nhưng vẫn có sự hiện diện của tình yêu.

Điều thứ hai khiến Ballet Giselle trở nên đặc biệt có lẽ bởi đây là tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất và được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà soạn nhạc người Pháp Adolphe Adam. Tác phẩm được viết từ năm 1841.

Giselle sẽ do Đỗ Hoàng Khang Ninh thể hiện và nhân vật Albert được thể hiện bởi NSƯT Hồ Phi Điệp. Myrtha sẽ được nghệ sĩ giàu thành tích của HBSO, NSƯT Trần Hoàng Yến thể hiện và Hilarion do NSƯT Đàm Đức Nhuận đảm nhận.

Toàn bộ quá trình dàn dựng lại vở diễn đã được giám sát và thực hiện bởi nghệ sĩ người Nhật Bản Yuki Ohmori và nghệ sĩ người Pháp Chloe Glemot. Glemot đã làm việc với các vũ đoàn ở Paris, New York, Montreal và London. Cô chuyển đến Việt Nam vào tháng 9/2013. Hiện cô sinh sống và làm việc tại Singapore.

Nghệ sĩ Yuki Ohmori đã giành được giải nhất ở hạng mục Pas de Deux-1 trong cuộc thi khiêu vũ toàn Nhật Bản vào năm 1993, cùng năm đó cô giành được học bổng của trường Ballet Úc. Năm 1996, cô tham gia nhà hát New National Theatre Ballet ở Tokyo và làm việc trong mười năm.

Chương trình sẽ là sự tái hiện đầy hấp dẫn và cuốn hút cả về nội dung và nghệ thuật trình diễn ballet chuẩn mực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.