Vỡ phổi do... hát karaoke

GD&TĐ - Một thanh niên 25 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng xẹp phổi sau khi căng mình hát karaoke trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đã đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một thanh niên đến từ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, bị chấn thương phổi nghiêm trọng do cố gắng đạt đến âm cao trong một buổi hát karaoke.

Thanh niên tên Wang Zhe, được cho là đã tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn và quyết định thể hiện giọng hát của mình bằng cách hát "New Drunken Concubine", một bài hát nổi tiếng với vực cực cao.

Khi đến phần cao trào của bài hát, chàng trai 25 tuổi đã thực sự cống hiến hết mình, và chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực khiến anh phải cắt ngắn phần diễn. Tuy nhiên, cơn đau có thể chịu đựng được vì vậy Wang Zhe không quá chú ý đến nó cho đến ngày hôm sau, khi anh thấy rằng mình gần như không thở được.

Người đàn ông bị vỡ phổi do hát karaoke.

Người đàn ông bị vỡ phổi do hát karaoke.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Wang Zhe bị khó thở nghiêm trọng nên gia đình đưa anh đến bệnh viện.

Anh ta nói với các bác sĩ những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước và anh ta cảm thấy đau ở phổi bên phải của mình suốt đêm.

Kết quả chụp X-quang cho thấy Wang Zhe đã bị tràn khí màng phổi, tình trạng các bong bóng khí hình thành giữa phổi và thành ngực, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của phổi và gây đau đớn có thể đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cho rằng khi cố gắng để hát được các nốt cao trong ca khúc New Drunken Concubine, Wang Zhe đã dùng lực quá mạnh đến mức các bóng khí trong phổi phải của anh vỡ ra, tạo ra các túi khí có kích thước 1cm trong khoang ngực và dần nén phổi còn lại 15% so với thể tích bình thường.

Wang Zhe cần phải phẫu thuật cắt bóng kén khí phổi, một thủ thuật xâm lấn để loại bỏ khí tích tụ trong khoang ngực của anh. May mắn thay, anh đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện sau đó.

Nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng trường hợp người bị xẹp phổi vì hát karaoke không hẳn là chưa từng xảy ra. Trước đó, đã có trường hợp một nam thanh niên bị tràn khí màng phổi tự phát khi tập các động tác kéo giãn cơ vào buổi sáng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ