Vô địch giải Đông Nam Á, U23 Việt Nam được ‘thưởng nóng’ tiền tỷ

GD&TĐ - VFF ‘thưởng nóng’ cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau khi hạ Thái Lan ở chung kết để lần đầu vô địch giải U23 Đông Nam Á tối 26/2.

VFF thưởng nóng cho U23 Việt Nam  khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.
VFF thưởng nóng cho U23 Việt Nam khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Vượt qua nghịch cảnh về nhân sự do Covid-19 tàn phá, có lúc phải sử dụng cả thủ môn đá… tiền đạo, nhưng sau cùng Việt Nam vẫn đánh bại Thái Lan 1-0 ở chung kết để lần đầu vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam càng được trân quý bởi xuyên suốt đã thể hiện bản lĩnh, ý chí, tinh thần quả cảm, tinh thần Việt Nam, tinh thần của Những Chiến binh Sao vàng.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đã vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ để có một quá trình chuẩn bị và thi đấu xuất sắc, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc, nhân dân và người hâm mộ cả nước.

Để biểu dương tinh thần và kết quả đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn thể các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định ‘thưởng nóng’ cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam số tiền 1,5 tỷ đồng và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng thưởng toàn đội 200 triệu đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng U23 Việt Nam đã nhận ‘thưởng nóng’ 3,2 tỷ đồng. Chắc chắn sau khi về nước, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ còn tiếp tục nhận thêm nhiều sự ghi nhận, động viên.

Theo kế hoạch hôm nay (27/2), các thành viên U23 Việt Nam di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, khép lại hành trình chinh phục ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 đầy cảm xúc và đáng nhớ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.