Các chuyên gia hết lời ngợi khen tin thần của U23 Việt Nam

GD&TĐ - Cả huấn luyên viên Phạm Như Thuần và Phạm Minh Đức đều khâm phục với sự bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Huấn luyên viên Phạm Minh Đức ngợi khen tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam.
Huấn luyên viên Phạm Minh Đức ngợi khen tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam.

Chia sẻ sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu trước U23 Timor Leste ở bán kết U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyên viên Phạm Minh Đức giành lời khên cho những nỗ lực của các cầu thủ trẻ:

"Ở góc độ chuyên môn, tôi cảm thấy thực sự vất vả cho huấn luyên viên Đinh Thế Nam và các cầu thủ U23 Việt Nam vì khi đó trong tay họ không còn sự lựa chọn. Dù chúng ta biết đối thủ không phải quá mạnh nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam cũng không còn đủ sức lực để có thể phát huy khả năng của mình nữa.

Ví dụ như ở chỗ Tiến Đạt đã bị chuột rút từ hiệp 2 hoặc là Trung Thành cũng bị đau. Các cầu thủ đã quá xuống sức rồi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Cái điều đó có thể gọi là "lực bất tòng tâm".

Rất may là các cầu thủ chúng ta đã rất tự tin, bản lĩnh và nói gì thì nói, kỹ thuật cơ bản của các cầu thủ U23 Việt Nam rất là tốt. Vì vậy, họ vẫn chơi được", ông Đức chia sẻ với giới truyền thông.

Với huấn luyên viên  Phạm Như Thuần, ông cảm thấy rất khâm phục với sự bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam: "Có thể nói ở thời điểm này bóng đá Việt Nam đang gặp rất nhiều may mắn.

Từ trận đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng Trung Quốc hôm Mùng 1 Tết, tiếp đó là một giải đấu cực kỳ thành công của đội tuyển nữ. Còn bây giờ, U23 Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta cũng đã vượt qua bán kết với nhiều may mắn.

Rõ ràng, khi mà các cầu thủ bị chấn thương hay chuột rút thì sẽ thực sự khó khăn. Khi còn thi đấu thì tôi cũng từng bị chuột rút. Khi mà chuột rút nhẹ thì vẫn có thể đứng được nhưng cũng có lúc chuột rút cả 2 chân, thậm chí là chuột rút toàn thân thì sẽ nằm bất động luôn và chỉ có la hét thôi, không làm gì được nữa. Tình huống này thì chúng ta thấy rất rõ tinh thần là thứ quan trọng nhất của U23 Việt Nam."

Đồng thời, cựu trung vệ của đội tuyển Việt Nam giai đoạn 1999-2002 tỏ rõ sự lo lắng trước "cơn bão" Covid-19 đang hoành hành ở U23 Việt Nam vào lúc này:

"Và thời điểm này tôi lại thấy lo lắng cho U23 Việt Nam ngay sau trận bán kết, đó là trước trận chung kết chúng ta sẽ phải xét nghiệm lại Covid-19. Liệu có thêm người bị không? Các cầu thủ đã từng bị có ai quay trở lại được không? Điều này sẽ quyết định trận chung kết của chúng ta như thế nào".

"Với tôi thì đây là một trận đấu rất đáng nhớ của U23 Việt Nam. Các cầu thủ đã vượt qua được chính bản thân mình. Trận này chúng ta xem có thể không dưới góc độ chuyên môn mà là xem các cầu thủ đã vượt qua thực lực của bản thân như thế nào." - HLV Như Thuần một lần nữa dành sự khen ngợi cho tinh thần chiến đấu quả cảm của U23 Việt Nam.

Theo đó, VFF quyết định thưởng nóng U23 Việt Nam 600 triệu đồng với thành tích giành vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Cùng với đó, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng quyết định thưởng cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam 300 triệu đồng.

Ở trận bán kết với U23 Timor Leste diễn ra vào tối 24/2, U23 Việt Nam ra sân với 11 người cầu thủ đá chính và 2 người dự bị. Đến hiệp phụ, việc Trung Thành bị chấn thương khiến huấn luyên viên Đinh Thế Nam buộc phải tung thủ môn Liêm Điều vào sân để chơi ở vị trí tiền đạo.

Với thắng lợi này, U23 Việt Nam sẽ tái đấu với U23 Thái Lan tại trận chung kết vào ngày 26/2 tới. Trước đó, hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng và phần thắng thuộc về U23 Việt Nam với bàn thắng duy nhất của Trung Thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.