Vợ chồng hạnh phúc cũng cần có không gian để… thở

GD&TĐ - Các cặp đôi cần “duy trì khoảng cách vừa phải” trong cuộc sống, điều đó cũng có nghĩa là mỗi người đều có những khoảng thời gian riêng tư.

Giữa vợ chồng không có khoảng cách cũng không tốt, có quá nhiều không gian riêng cũng không hay. (Ảnh: ITN)
Giữa vợ chồng không có khoảng cách cũng không tốt, có quá nhiều không gian riêng cũng không hay. (Ảnh: ITN)

Thử hình dung về cuộc sống của một cặp vợ chồng mới. Họ dành cả ngày bên nhau. Người chồng có tính cách độc lập và cần có khoảng cách trong hôn nhân, nhưng anh vẫn cố gắng thỏa mãn sự phụ thuộc của vợ.

Dẫu vậy, khi nhu cầu của anh không được đáp ứng và không thể chịu được áp lực từ sự phụ thuộc của vợ thì một số mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình.

Ở cặp đôi này, một người cần không gian và người kia cần sự thân mật tột độ. Giữa họ sẽ xảy ra một tình huống: vợ càng quấn lấy chồng, chồng càng muốn giữ khoảng cách; và một khi chồng tỏ ý muốn trốn thoát, người vợ càng cảm thấy bất an và càng muốn lôi chồng về.

Mối quan hệ của cặp đôi này rất phổ biến trong các gia đình châu Á: một người quá lệ thuộc vào người kia và không để lại bất kỳ không gian tinh thần nào cho người kia.

Vợ chồng có nên chừa không gian cho nhau? Đây không phải là một câu hỏi đơn giản. Nó liên quan đến cả sự trưởng thành về nhân cách của vợ chồng, cơ cấu gia đình của vợ chồng và lịch sử gia đình của vợ chồng.

Giữa vợ chồng không có khoảng cách cũng không tốt, có quá nhiều không gian riêng cũng không hay. Mấu chốt là phải đạt được mức độ “vừa phải”. Không gian giữa vợ chồng bao gồm: Không gian vật chất, không gian sinh lý và không gian tinh thần. Ba không gian này mang tính khách quan và phản ánh bản chất xã hội của con người.

Không gian vật chất là không gian cơ bản nhất giữa vợ và chồng, bao gồm tất cả tài sản hữu hình của gia đình. Không gian sinh lý là tình dục, được đặc trưng bởi sự che giấu và chia sẻ. Tình dục lành mạnh là đỉnh cao của tình yêu.

Không gian tinh thần nằm ở mức cao nhất trong ba không gian. Nó có đặc điểm là vô hình nhưng hữu hình và do chính mình xây dựng để đối tác hưởng thụ. Không gian tinh thần dựa trên không gian vật chất và là không gian cao nhất quyết định mối quan hệ giữa vợ chồng và sự ổn định của gia đình.

2-hau-nhu-tat-ca-cac-gia-dinh.jpg
Hầu như tất cả các gia đình tan vỡ đều liên quan đến sự sụp đổ của không gian tinh thần. (Ảnh: ITN).

Mọi gia đình hòa thuận không thể tách rời việc vợ chồng dành cho nhau một không gian tinh thần phù hợp. Trạng thái lý tưởng nhất của không gian này là mở rộng bầu trời để người kia bay lượn vui vẻ, đồng thời trở thành nam châm thu hút người khác nhưng không “trật bánh”.

Chỉ khi cả ba không gian kể trên đều có mặt và hoạt động hài hòa thì đoàn tàu gia đình mới có thể vận hành suôn sẻ nhất.

Ngược lại, hầu như tất cả các gia đình tan vỡ đều liên quan đến sự sụp đổ của không gian tinh thần, bởi vì không gian này quá lớn hoặc quá nhỏ, hoặc thiếu trọng lực, hoặc thiếu niềm tin...

Tình yêu thực sự không phải là ôm nhau chặt hơn mà là sự tách biệt và rộng lượng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Hãy tạo ra một không gian riêng tư giữa vợ chồng và bạn sẽ cảm động vì được tin tưởng.

Cuộc sống hôn nhân kiểu này có thể không sôi nổi và “bám dính” như thuở mới yêu, nhưng chính kiểu cuộc sống bình thường này mới kéo dài.

Trong quan hệ vợ chồng, nếu người vợ quá dựa dẫm vào đối phương, người vợ sẽ luôn cảm thấy bất an, sợ chồng “bỏ rơi” mình. Vợ không mấy tin tưởng chồng nên không cho chồng chút không gian nào.

Trường hợp này, người vợ cần nâng cao sự độc lập trong tính cách của mình, đồng thời dành thời gian để bản thân và chồng trao đổi nhiều hơn về cảm xúc để cả hai có thể hòa hợp. Bằng cách này, cấu trúc gia đình sẽ tiếp tục được cải thiện.

Mỗi cá nhân độc lập nên có khái niệm về ranh giới của bản thân, đồng thời nên tôn trọng và duy trì ranh giới của người khác. Một người không có ý thức về ranh giới sẽ có ý thức kém về bản thân. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng mọi người đều có “cái tôi chung” và “cái tôi riêng tư”.

Tức là, trước mặt người khác, chúng ta trông giống nhau, nhưng trong lòng lại có một cái tôi khác. Ngay cả khi đối mặt với đối phương, bạn cũng sẽ che giấu một phần “cái tôi riêng tư” của mình. Xét về mặt tâm lý học, nếu hai người có mối quan hệ thân mật thì có thể sẽ là một thảm họa.

Suy cho cùng, trong cuộc sống hôn nhân, chỉ khi duy trì một khoảng cách thích hợp thì chúng ta mới có thể “gặp nhau không chán” và xây dựng được một gia đình không thể tan vỡ.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ