Bất chấp sự thúc giục của bố mẹ, K. (32 tuổi) vẫn không sẵn lòng chấp nhận sự sắp đặt. Cô cho biết bản thân không có hứng thú gặp gỡ và tìm hiểu người khác giới. Cô cũng không muốn tốn thời gian cho việc đó và cô thực sự không muốn kết hôn.
Mục tiêu trong năm mới mà cô đặt ra là tập trung vào sự tiến bộ của bản thân, hy vọng sẽ hoàn thành kỳ thi chứng chỉ chuyên môn và dành thời gian rảnh rỗi trong thư viện.
Tâm lý của K. không phải là duy nhất. Xung quanh chúng ta ngày càng có nhiều phụ nữ không có hứng thú với hôn nhân.
Chúng ta không thể phủ nhận thực tế rằng thời đại của phụ nữ độc thân đang lặng lẽ đến. Số phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình ngày càng tăng qua từng năm.
Nhiều cô gái độc lập về mặt cảm xúc và tài chính, việc họ có người đồng hành hay không không quan trọng.
Họ có ý thức hoàn thiện bản thân mạnh mẽ và coi việc theo đuổi những mục tiêu cao hơn trong cuộc sống là một nguyên tắc vàng.
Vì vậy, khi phụ nữ hiện đại có nhiều sự lựa chọn hơn thì nhiều người đã chọn từ bỏ hôn nhân.
Tại sao nhiều phụ nữ hiện đại không muốn kết hôn? Nguyên nhân đã được giới nghiên cứu tổng hợp sau đây:
Nhiều phụ nữ kết hôn không hạnh phúc
Họ phải chăm lo cho gia đình cũng như sự nghiệp của mình. Ở một số nơi, phụ nữ phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, thậm chí có những vai trò vô cùng nặng nề, nhưng họ lại có nội tâm phức tạp và mong manh, không thể bộc lộ và không ai nghe thấy.
Hôn nhân không còn là điều cần thiết
Động lực của hôn nhân có thể liên quan đến việc sinh sản và nuôi dưỡng thế hệ sau, sự gắn bó tình cảm và sự giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Tuy nhiên, với sự đa dạng hóa của xã hội và sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, việc sinh con không còn chỉ dựa vào cơ cấu gia đình một vợ một chồng nữa.
Ngoài ra, những bậc cha mẹ đơn thân khỏe mạnh về thể chất và tinh thần có thể sẽ có lợi cho sự phát triển của con cái hơn những cặp vợ chồng suốt ngày cãi vã.
Bản chất của mối quan hệ vợ chồng trong hôn nhân cũng cho chúng ta biết rằng việc một người có thể gắn bó về mặt tình cảm với một người không liên quan trực tiếp đến việc người đó đã kết hôn hay chưa.
Phụ nữ bắt đầu... thức tỉnh
Phụ nữ có trình độ học vấn càng cao thì giá trị cá nhân của họ càng phong phú, điều này mang lại ý thức tự chủ và họ nhìn nhận rõ ràng hơn về các mối quan hệ giới.
Họ không còn cần một người đàn ông để nhận ra giá trị bản thân. Họ quan tâm đến chất lượng cuộc sống và những mục cá nhân hơn là hôn nhân.
Họ có tính độc lập cao và khả năng ở một mình nên họ có tầm nhìn xa hơn.
Trong khi phụ nữ đã lập gia đình bị choáng ngợp bởi công việc hàng ngày, giặt giũ, chăm sóc cả gia đình và kiệt sức vì lịch trình bận rộn, những người phụ nữ độc thân có thể bình tĩnh lục lọi những cuốn sách mà họ chưa từng có, dành thời gian để đọc, hoàn thành kế hoạch còn dang dở.
Phụ nữ độc thân cũng có thể thực hiện một chuyến du lịch bất cứ lúc nào. Vì vậy, hầu hết các cô gái hiện đại không bị “ép buộc độc thân” mà chọn cách “chủ động độc thân”.
Đằng sau việc không kết hôn là sự mong manh của các mối quan hệ
Có vẻ như việc người phụ nữ lựa chọn không kết hôn là sự cân nhắc, lựa chọn tìm kiếm lợi ích và tránh bất lợi.
Hôn nhân tất nhiên là không viên mãn, nhưng là động vật xã hội, con người cũng rất cần các mối quan hệ. Phải chăng hôn nhân tệ đến mức khiến người ta từ bỏ nhu cầu quan hệ và ngăn cản người ta đi theo cả hai hướng?
Có lẽ điều khiến các cô gái hiện đại ngại kết hôn chính là những hạn chế của bản thân mối quan hệ đó. Bởi vì con người ngày càng khó thiết lập những mối quan hệ sâu sắc và gặp được những người sống chân thật và yêu thương chân thành.
Mọi người đều mong muốn được cảm nhận sâu sắc. Nhưng khả năng yêu và được yêu đang dần yếu đi. Mọi người đều sợ mở lòng, sợ cho đi và không muốn tiến thêm bước nữa.
Những mối quan hệ hời hợt cũng có thể gây tổn thương. Sau khi bị tổn thương, con người học cách khép mình lại nhiều hơn, không dám yêu và phát triển khả năng độc thân mạnh mẽ.