Vĩnh Phúc: Vụ cháy lớn khiến 4 cơ sở kinh doanh thiệt hại nặng

GD&TĐ - Một cửa hàng kinh doanh xe máy tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên xảy ra cháy lớn vào đầu giờ chiều 1/9. Nhiều người dân cho biết, có người cố ý gây ra vụ hỏa hoạn này.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Đầu giờ chiều 1/9, nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng hô hoán chữa cháy phát ra từ của hàng kinh doanh xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên.

Khi người dân có mặt thì ngọn lửa đã bùng phát mạnh thiêu rụi nhiều xe máy rồi tiếp lan sang một số nhà bên cạnh. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã có ít nhất 4 cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn.

Một người dân sinh sống tại đây cho biết, vụ việc có thể do một người đàn ông cố ý hãm hại. Người này đã ném một vật gì đó vào cửa hàng sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường thực hiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Chiều 1/9, ông Nguyễn Vũ Hoàn – Chủ tịch UBND phường Hùng Vương xác nhận với Báo GD&TĐ, vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường vào lúc gần 13h. ban đầu ngọn lửa bùng phát từ của hàng kinh doanh xe máy sau đó lan sang các cửa hàng bên cạnh.

“Đến thời điểm 16h lực lượng chức năng vẫn tiến hành chữa cháy và khắc phục hậu quả. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ” – ông Nguyễn Vũ Hoàn cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.