Vĩnh Phúc: Truy bắt 190 “quái xế” tụ tập, bốc đầu xe trên đường lên Tam Đảo

GD&TĐ - 190 thanh, thiếu niên cùng 95 xe máy vừa bị Công an huyện Tam Đảo bắt giữ để xử lý về các hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, chạy tốc độ cao trên tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo.

Vụ việc đang được Công an huyện Tam Đảo củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định
Vụ việc đang được Công an huyện Tam Đảo củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định

Lợi dụng việc tỉnh Vĩnh Phúc nới lỏng một số biện pháp giãn cách và thay đổi một số quy định phòng chống dịch, chiều 17/10, xuất hiện hàng trăm thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 23 ở các huyện trong và ngoài tỉnh tụ tập tại địa bàn huyện Tam Đảo. Nhóm đối tượng này tổ chức điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao trên tuyến đường từ thị trấn Hợp Châu đi thị trấn Tam Đảo gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát quản lý hành chính, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh tiến hành tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong quá trình truy bắt, từ 14h30" đến 18h lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 190 trường hợp đi trên 95 xe mô tô có hành vi vi phạm.

Thông tin từ Công an huyện Tam Đảo cho biết, thời gian qua Công an huyện đã nhiều lần ra quân vây bắt, giải tỏa, bắt giữ nhiều phương tiện cùng đối tượng. Những lần ra quân như thế đã tuyên truyền trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội. Tuy nhiên dường như các đối tượng này không biết sợ, không tôn trọng pháp luật.

Hiện, Công an huyện Tam Đảo tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ