Vĩnh Phúc: Khởi tố giám đốc công ty BĐS lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng

GD&TĐ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc lập hàng loạt dự án bất động sản “ma” để lừa bán cho nhiều người vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam.

Sàn giao dịch BĐS của Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc
Sàn giao dịch BĐS của Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc

Lập dự án “ma” để chiếm đoạt tài sản

Cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 là thời điểm thị trường bất động sản tại Vĩnh Phúc vẫn còn trong giai đoạn “nóng”. Nhiều hoạt động kinh doanh bất động sản có dấu hiệu rủi ro đối với người mua đã được cơ quan chức năng cảnh báo. Thế nhưng, vì thấy lợi trước mắt, không cá nhân vẫn “nhắm mắt làm liều” để rồi bị sập bẫy.

Một trong những doanh nghiệp đã được chuyên trang của Báo Giáo dục và Thời đại đăng tải về dấu hiệu lập dự án ma, phân lô bán nền trái phép là Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc. Và, mới đây, đối tượng Đỗ Thúy Miên - Giám đốc doanh nghiệp này đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về việc lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 tỷ đồng từ các dự án ma do công ty này lập ra.

Một dự án ma do Công ty Đại An tự vẽ rồi rao bán
Một dự án ma do Công ty Đại An tự vẽ rồi rao bán

Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc do Đỗ Thúy Miên làm giám đốc có hoạt động chính là môi giới mua bán bất động sản với 2 văn phòng đại diện tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên và thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

Theo nguồn tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cuối năm 2020, Đỗ Thúy Miên mua gom khoảng 6ha đất trồng lúa, hoa màu, đất lâm nghiệp và đất rừng của một số hộ dân tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên với giá chỉ từ 10 triệu đến 160 triệu đồng/sào.

Sau đó, Miên đã tự ý thuê người vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ dự án khu đô thị, nhà ở, phân lô tách thửa thành hàng trăm ô đất với diện tích khoảng 100m2 mỗi ô và lấy tên là Khu đô thị Đại An tại thị trấn Hợp Châu, khu nhà ở thấp tầng xã Đạo Tú và khu đất ở cho người thu nhập thấp ở xã Thiện Kế.

Sau khi lên bảng giá, Miên tổ chức cho nhân viên Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc triển khai kế hoạch marketing bài bản rao bán các ô đất trên. Miên và nhân viên của mình giới thiệu với khách hàng là dự án đã được phê duyệt; thời gian tới sẽ quây tôn, làm hạ tầng, mở bán chính thức, cho khách hàng xem bản đồ in màu có đóng dấu Công ty Đại An, cam kết từ 8-12 tháng sau khi ký hợp đồng sẽ có sổ đỏ... Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều là lừa dối.

Ngoài ra, Miên còn thuê máy xúc, máy ủi thực hiện việc san gạt đối với dự án ở Đạo Tú để khách hàng tin là dự án đang triển khai; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc từ vốn điều lệ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng trong khi công ty không phát sinh doanh số với mục đích để khách hàng tin là công ty có năng lực, có tiềm lực kinh tế lớn.

Hành vi gian dối của Miên và một số nhân viên Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc đã làm cho nhiều người tin dự án là có thật nên đã đầu tư mua các ô đất tại 2 dự án trên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đỗ Thúy Miên khai nhận đã lừa bán được 131 ô đất với khoảng 30 tỷ đồng.

Sập bẫy do ham rẻ

Đặc điểm chung về giá đất của các dự án “ma” do công ty của Miên lập là thấp hơn nhiều so với thị trường. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người dân quyết định đầu tư mà không tìm hiểu rõ về tính pháp lý của dự án.

Đơn cử như, “dự án” của Miên tại thị trấn Hợp Châu là khoảng 900 - 1,7 tỷ đồng/100m2, dự án ở xã Đạo Tú, Thiện Kế chỉ từ 300-600 triệu/100m2. Trong khi giá đất ở ngoài thị trường có thể cao hơn từ vài chục đến vài trăm phần trăm.

Hình ảnh khu đất nông nghiệp được Công ty Đại An phân lô tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên
Hình ảnh khu đất nông nghiệp được Công ty Đại An phân lô tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên

Trong quá trình tìm hiểu về hoạt động mua bán đất ở các “dự án” do Công ty Đại An thực hiện, thì luôn được nhân viên môi giới bất động sản tư vấn về tính khả thi và lợi tức khi đầu tư vào những lô đất này. Ngoài ra, họ còn cho biết, những lô đất kiểu này sẽ được công ty hợp thức thành đất ở và giao sổ đỏ cho người mua trong vòng vài tháng đến 1 năm.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán bất động sản diễn ra ngày càng nhiều. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, thường được ngụy trang bằng những vỏ bọc hào nhoáng, danh nghĩa những công ty đình đám.

Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt để các đối tượng lừa đảo thành công vẫn là sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân. Khi đầu tư bất động sản, nhiều người đã không nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, không xem xét đầy đủ các yếu tố pháp lý liên quan mà còn có tâm lý đầu tư theo đám đông dẫn đến dễ dàng bị mắc bẫy.

Hiện, vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.