Vĩnh Phúc: Trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt

GD&TĐ - Học sinh của Trung tâm Bảo trợ Sao Mai (huyện Tam Dương) và Trung tâm Hy vọng Lập Thạch (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đỗ đại học năm 2020 được Tổ chức PAMWF (Hàn Quốc) tuyên dương và trao tặng học bổng vào ngày 12/10.

Đại diện Tổ chức PAMWF (Hàn Quốc) và Ban Điều hành Trung tâm Bảo trợ Sao Mai, Trung tâm Hy vọng Lập Thạch trao học bổng cho học sinh đỗ đại học năm 2020. Ảnh: Diệu Linh
Đại diện Tổ chức PAMWF (Hàn Quốc) và Ban Điều hành Trung tâm Bảo trợ Sao Mai, Trung tâm Hy vọng Lập Thạch trao học bổng cho học sinh đỗ đại học năm 2020. Ảnh: Diệu Linh

PAMWF là Tổ chức phi Chính phủ được thành lập năm 2006 tại Hàn Quốc. Từ khi ra đời, hoạt động chủ yếu của tổ chức là hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Vĩnh Phúc, Tổ chức PAMWF đã tài trợ 100% kinh phí cho dự án trợ giúp các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm Bảo trợ Sao Mai và Trung tâm Hy vọng Lập Thạch. Tại đây, trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng, hỗ trợ ăn, ở, sinh hoạt, học tập đến khi các em hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Dịp này, 4 học sinh của 2 trung tâm này thi đỗ đại học, được Tổ chức PAMWF tuyên dương và trao học bổng với số tiền 10 triệu đồng/em.

Ngoài hoạt động tại 2 trung tâm trên, từ năm 2014 đến nay, Tổ chức PAMWF đã tài trợ, hỗ trợ trao học bổng, xe đạp, xe lăn, trao kính mắt… cho các đối tượng bảo trợ trên địa bàn tỉnh. Với những hoạt động thiện nguyện của mình, PAMWF đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động trợ giúp NTT&TEMC của tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được tiến bộ tốt nhất kể từ khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, với việc chiếm được 700km2 trong tháng 11.

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.