Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2021

GD&TĐ - Ngày 15/12, Sở Công Thương Vĩnh Phúc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập Kinh tế Quốc tế cho hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về TMĐT.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Học viên tham dự khóa học là cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành; Hiệp hội; Liên minh Hợp tác xã; Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và chỉ đạo lớp Tập huấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Phi – Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe Bà Đỗ Thị Kim Tiên – Phó Trưởng khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, Học viện hành chính Quốc gia – Bộ Nội vụ truyền đạt những nội dung quan trọng như: ASEAN và vai trò của ASEAN; Hiệp định thương mại tự do (FTA); Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); AEC và vấn đề đặt ra cho Việt Nam; Bối cảnh kinh tế toàn cầu và sự hình thành ý tưởng ký kết TPP (Trans-pacific strategic economic partnership agreement); Quá trình phát triển từ thỏa thuận p4 tới hiệp định đối tác chiến lược xuyên thái bình dương (TPP); Tiến trình đàm phán TPP và sự khác biệt so với đàm phán WTO cũng như  các FTA khác; Những vấn đề đặt ra khi TPP có hiệu lực; Khả năng tác động đến kinh tế Việt Nam khi TPP có hiệu lực.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi – Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh việc mở lớp bồi dưỡng là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao hiểu biết . Qua đó tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về hội nhập và định hướng công tác hội nhập trong từng lĩnh vực cụ thể. Đồng chí cũng hy vọng, trong quá trình diễn ra buổi tập huấn, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu, trao đổi trực tiếp với giảng viên để nâng cao kiến thức, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hội nhập tại cơ quan, đơn vị và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.