Vĩnh Phúc: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học

GD&TĐ - Theo lịch, học sinh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ trở lại trường học vào ngày 1/3. Đến thời điểm này, các nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị, vệ sinh trường lớp, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh.

Giáo viên Trường Mầm non Tề Lỗ, huyện Yên Lạc vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học
Giáo viên Trường Mầm non Tề Lỗ, huyện Yên Lạc vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học

Điểm đáng ghi nhận là nhiều nhà trường đã làm rất tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Y tế và sự chung tay cùng vào cuộc của phụ huynh học sinh trong công tác khử khuẩn, vệ sinh, đôn đốc nhắc nhở, lên phương án chuẩn bị chu đáo trong khâu đón, kiểm tra sức khỏe học sinh khi trở lại.

Tại thành phố Phúc Yên, qua kiểm tra các nhà trường trực thuộc, ông Phạm Ngọc Thiệu - Trưởng phòng GD&ĐT cho biết, các đơn vị đều chủ động thực hiện công tác phòng dịch theo chỉ đạo, huy động 100% giáo viên tham gia khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng cho ngày 1/3.

Tại thành phố Vĩnh Yên, nhiều trường tiểu học đã phun khử khuẩn trong ngày thứ 7 và tổ chức cho giáo viên, phụ huynh học sinh các lớp tình nguyện đến lau dọn lớp học vào ngày Chủ nhật; lên kế hoạch phân luồng giao thông, bố trí nơi đón nhận học sinh theo lớp.

Vệ sinh lớp học tại Trường Tiểu học Đống Đa, TP. Vĩnh Yên
Vệ sinh lớp học tại Trường Tiểu học Đống Đa, TP. Vĩnh Yên

Tương tự, tại Trường THCS Xuân Hòa huyện Lập Thạch, nhà trường đã phối hợp với y tế địa phương phun khử trùng toàn bộ lớp học; phân công giáo viên, nhân viên trực đầu buổi sáng 1/3 để đo thân nhiệt trước khi vào lớp, nhắc nhở học sinh nghiêm tục thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tại Sông Lô, thầy giáo Nguyễn Văn Nội, Trường Tiểu học Hải Lựu chia sẻ, công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường lớp đã được nhà trường cơ bản hoàn thành từ ngày 27/2. Sở dĩ sớm như vậy, bởi Ban Giám hiệu nhà trường đã trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành địa phương, kết hợp với Hội Cha mẹ học sinh trong việc tổng vệ sinh trường lớp.

Phun khử khuẩn lớp học tại Trường THPT Ngô Gia Tự
Phun khử khuẩn lớp học tại Trường THPT Ngô Gia Tự

Ở cấp THPT, cô giáo Hoàng Thị Quý, Trường THPT Ngô Gia Tự phản ánh, chiều 27/2, hơn 100 giáo viên, nhân viên toàn trường đã đến tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên và lớp học. Kế hoạch, phân công lao động, vệ sinh được gửi đến từng cá nhân ngay từ đầu tuần. Trước đó, 41 lớp học thuộc 2 cơ sở của nhà trường đã được phun khử trùng.

“Thầy cô giáo chủ nhiệm trực tiếp lau dọn, vệ sinh, sắp xếp trật tự lớp học ngăn nắp, khoa học. Mỗi lớp được nhà trường trang bị 1 lọ nước rửa tay sát khuẩn. Không khí lao động khẩn trương, tất cả đã sẵn sàng để đón hơn 1.600 học sinh quay trở lại” – cô Quý cho hay.

Một số đơn vị còn huy động cả học sinh tình nguyện tham gia cùng với các thầy cô giáo. Đơn cử như Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Tường hay thậm chí ở cấp học nhỏ như Tiểu học Hợp Hòa B – Tam Dương.

Trường Tiểu học Hợp Hòa B, huyện Tam Dương hoàn tất công tác vệ sinh trường, lớp học
Trường Tiểu học Hợp Hòa B, huyện Tam Dương hoàn tất công tác vệ sinh trường, lớp học

Cô Nguyễn Thị Minh Thành – Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hợp Hòa B cho biết, cùng giúp thầy cô tham gia dọn vệ sinh còn có đại diện một số học sinh khối 4, 5 nhà ở gần trường học. Các em đã giúp thầy cô lau chùi bàn ghế, tưới và chăm sóc cây xanh tại hành lang lớp học để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

“Hiện nay, các bậc phụ huynh và các em học sinh đang háo hứng chờ đợi ngày đi học. Nhà trường đã bố trí cán bộ, giáo viên đón và nhận học sinh tại cổng trường theo lịch. Quản lý, phân luồng chặt chẽ, không để người lạ vào trường; Thường xuyên kiểm tra, rà soát để quyết tâm hoàn thành năm học, cùng với cả nước và toàn tỉnh chiến thắng dịch bệnh Covid, để cô và trò không phải nghỉ thêm một lần nào nữa” – Cô Nguyễn Thị Minh Thành thông tin thêm.

Hình ảnh ghi nhận tại Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đảo
Hình ảnh ghi nhận tại Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đảo 

Thầy Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đảo khẳng định, nhà trường và các thầy cô giáo đều sẵn sàng lên lớp để tiếp tục công việc giảng dạy cho gần 700 học sinh. Tất cả đều tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của toàn xã hội để vượt qua mọi khó khăn của dịch bệnh, các nhà trường sẽ có một năm học trọn vẹn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cả năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.