Vĩnh Phúc: Hơn 700 học sinh tham gia đồng diễn tại Đại hội TDTT huyện Sông Lô

GD&TĐ - Sáng 16/6, UBND huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IV năm 2022, thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia ở 9 môn thi đấu.

Hơn 1.000 VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao huyện Sông Lô lần thứ IV
Hơn 1.000 VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao huyện Sông Lô lần thứ IV

Điểm nhấn của lễ khai mạc là Chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sông Lô phát huy truyền thống vững bước đi lên trên con đường đổi mới hội nhập và phát triển” với sự tham gia biểu diễn của trên 700 học sinh của các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện. Hợp cảnh - Sông Lô hôm nay, nói lên sự đơm hoa kết trái, sự hòa quyện đoàn kết, vui mừng trước những thắng lợi về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, huyện Sông Lô đang trên đường phát triển, hội nhập.

Chủ tịch UBND huyện Sông Lô thực hiện nghi thức thắp lửa tại đại hội.

Chủ tịch UBND huyện Sông Lô thực hiện nghi thức thắp lửa tại đại hội.

Những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy truyền thống của quê hương Sông Lô, phong trào thể dục thể thao của địa phương phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và phong phú. Số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao không ngừng tăng lên, nhất là trong khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và học sinh.

Tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 10.500/ 29182 hộ gia đình tham gia luyện tập thể thao, đạt tỷ lệ 35,98%; 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có sân thể thao vui chơi cho nhân dân và ngày càng nhiều các Câu lạc bộ thể dục thể thao được ra đời và hoạt động thường xuyên có hiệu quả…

Màn biểu diễn võ thuật của học sinh tại đại hội TDTT huyện Sông Lô.

Màn biểu diễn võ thuật của học sinh tại đại hội TDTT huyện Sông Lô.

Đại hội Thể dục thể thao huyện Sông Lô lần thứ IV năm 2022 thu hút sự tham gia của hơn 1.000 VĐV đến từ 17 đoàn thuộc xã, thị trấn cùng đơn vị Ban chỉ huy Quân sự và Công an huyện.

Đại hội Thể dục thể thao huyện Sông Lô lần thứ  IV năm 2022 tổ chức 9 môn thi đấu  gồm: Bóng đá; Bóng chuyền hơi nam; Bóng chuyền da nam; Bóng chuyền hơi nữ; Kéo co; Cầu Lông; Bóng Bàn; Cờ Tướng; Bắn nỏ với 15 nội dung.

Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là dịp để các vận động viên có điều kiện học hỏi, nâng cao kinh nghiệm thi đấu, nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.

Theo Ban tổ chức, các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 23/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.