Vĩnh Phúc: Điều tra 5 thanh niên liên quan đến vụ hành hung, cướp tài sản

GD&TĐ - 5 đối tượng có liên quan đến vụ hành hung, cướp xe máy trên địa bàn xã Ngọc Thanh vừa bị Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra.

5 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc
5 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Thông tin từ Công an thành phố Phúc Yên cho biết, vụ việc bắt nguồn từ thỏa thuận đổi xe máy giữa Vũ Tuấn Anh (SN 2007, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 2005, ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên).

Theo đó, Tuấn Anh và Mạnh thỏa thuận đổi chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu hồng, gắn biển kiểm soát 22B2 - 567.89 của Tuấn Anh với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng (xe không gắn biển kiểm soát) của Mạnh với điều kiện Tuấn Anh phải trả thêm cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do không có tiền nên Tuấn Anh nảy sinh ý định cướp chiếc xe mô tô trên của Mạnh.

Để thực hiện được hành vi, ngày 14/10, Tuấn Anh đã rủ thêm Vũ Văn Đạt (SN 2005, ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Phạm Văn Mạnh (SN 1999), Nguyễn Văn Hào (SN 1995) cùng ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên và Bùi Văn Hậu (SN 1998), ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo cùng tham gia.

Đến điểm hẹn, Nguyễn Văn Mạnh cho Tuấn Anh xem xe mô tô của mình. Tuấn Anh xem đến phần số khung, số máy đã bị tẩy xóa thì các đối tượng lao vào bóp cổ, hành hung Nguyễn Văn Mạnh rồi cướp xe và bỏ chạy.

Khi các đối tượng đang di chuyển đến khu vực đập tràn thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh thì Vũ Văn Đạt bị lực lượng công an và người dân vây bắt. Bốn đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an thành phố Phúc Yên đã huy động lực lượng tiến hành rà soát và truy bắt được các đối tượng khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Tại Cơ quan điều tra, 5 đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Hiện, Công an thành phố Phúc Yên đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.