Vĩnh Phúc: Công an triệt phá sới gà, bắt hơn 40 đối tượng

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an huyện Vĩnh Tường vừa truy quét 1 sới gà quy mô lớn nằm sâu trong trang trại trên địa bàn thị trấn Thổ Tang.

Các đối tượng được đưa về cơ quan Công an.
Các đối tượng được đưa về cơ quan Công an.

Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra đã phát hiện và bắt quả tang hơn 40 đối tượng, đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược chọi gà thắng thua bằng tiền tại trang trại của đối tượng Lê Văn Thiệu, sinh năm 1992 ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 40 xe mô tô cùng nhiều đồ vật liên quan đến việc đánh bạc. Được biết, các đối tượng tham gia sới bạc này chủ yếu ở huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc và một số ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sới bạc này do Lê Văn Thiệu đứng ra tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với 4 đối tượng gồm: Lê Văn Thiệu, sinh năm 1992 ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường- chủ nhà; Trần Hữu Thọ, sinh năm 1982 ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch; Lê Văn Quyết, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1992 đều ở thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường về hành vi đánh bạc. 

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý những đối tượng liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ