Vĩnh Phúc: Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại các khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 19/8, Đảng bộ Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 28 đồng chí là cán bộ Công đoàn, quần chúng ưu tú đến từ 9 CĐCS trực thuộc. Trong đó, Chi bộ Văn phòng Công đoàn KCN tỉnh kết nạp cho 19 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới.

Đến dự và chỉ đạo Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Công đoàn KCN có bà Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Bá Huy - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Việt Cường – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động, Đảng ủy Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc...

Phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên mới, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Kết quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực; Hệ thống tổ chức đảng trong doanh nghiệp được quan tâm phát triển, sắp xếp, kiện toàn theo hướng phù hợp; chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp từng bước được nâng lên.

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có trên 140 tổ chức đảng và gần 4.500 đảng viên trong doanh nghiệp. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã thể hiện được vị trí, vai trò hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, tập hợp cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của doanh nghiệp tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp, đồng thời đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi lễ

Thực hiện chủ trương của Đảng và của Tỉnh ủy, Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp đã được thành lập. Trong hơn 2 năm qua, từ khi mới thành lập chỉ là Chi bộ trực thuộc với 5 đảng viên là cán bộ chuyên trách; Đến nay, Chi bộ Công đoàn các KCN đã trở thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh với 3 chi bộ trực thuộc và trên 70 đảng viên.

Chi bộ, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nổi bật như: Làm tốt Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên tại 190 đơn vị sơ sở với gần 90 ngàn đoàn viên công đoàn ở 6 khu công nghiệp. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục trong CNLĐ về lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của của Đảng.

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt chỉ tiêu công đoàn cấp trên giao cho. Vận động CNLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giảm nghèo của tỉnh, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo”.

Đặc biệt, đã làm tốt công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, trong hơn 2 năm đã phát triển được 2 chi bộ, kết nạp mới được trên 50 đảng viên mới (tính cả 19 đảng viên mới được kết nạp hôm nay), trong đó có Chi bộ văn phòng cơ quan Công đoàn các KCN tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ.

Qua đó có thể khẳng định, đây là một mô hình mới, có triển vọng tích cực trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên mới

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên mới

“Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022). Chi bộ Văn phòng cơ quan công đoàn các khu công nghiệp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 19 đồng chí. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với các đồng chí đảng viên mới.

Các đồng chí sẽ phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và những nhiệm vụ được đồng chí Bí thư chi bộ vừa giao; gương mẫu trong công tác, trong lao động sản xuất, trong việc thực hiện nội quy, quy định của cơ quan, doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng, phát triển Đảng trong thời gian tới. Tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đồng thời, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ