Vĩnh Phúc: Cách tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của trụ trì chùa Biện Sơn

GD&TĐ - Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ra quyết định thi hành kỷ luật, cách toàn bộ chức vụ của tu sĩ Thích Minh Pháp- trụ trì chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

Chùa Biện Sơn. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Chùa Biện Sơn. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Theo quyết định do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký ngày 19/7, Hội Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cách tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tu sĩ Thích Minh Pháp, Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc.

Hội đồng Trị sự giao Ban Tăng sự Trung ương rút khỏi danh sách đề nghị tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với tu sĩ Thích Minh Pháp theo tờ trình số 04 ngày 30/12/2019 của Ban Tăng sự Trung ương tại Hội nghị Hội đồng Trị sự kỳ 3 khóa VIII.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với tu sĩ Thích Minh Pháp: tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn, biệt chúng sám hối (lễ Phật sám hối, không được tiếp xúc với mọi người) trong vòng 6 tháng.

Trước đó, ngày 18/7, trên báo chí xuất hiện bài viết phản ánh về những hành động và dấu hiệu về một cuộc sống thác loạn, biến thái tại chùa Biện Sơn (Vĩnh Phúc).

Theo đó, trụ trì chùa Biện Sơn là Thượng tọa Thích Minh Pháp, Uỷ viên Ban Văn hóa - Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và một số vị sư tu hành tại đây đã có hành vi “gạ dâm, quấy rối, thậm chí làm những trò mà không thể mô tả ra trong bài viết”, những thông tin này khiến dư luận và cộng đồng Phật tử bức xúc.

Bài báo cũng nhận định, “đây là hiện tượng cá biệt "con sâu làm rầu nồi canh" làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tạo sức bật cho mô hình tăng trưởng mới

GD&TĐ - Xây dựng một số cơ sở giáo dục đại học trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ tạo ra các “đầu tàu” dẫn dắt trong lĩnh vực giáo dục đại học mà còn là động lực cho mô hình tăng trưởng mới.

Một lớp học của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Hồng Quang

Mang tri thức số lên non cao

GD&TĐ - Dù Internet chập chờn, thiếu thiết bị, giáo viên miền núi vẫn miệt mài mang nền tảng học trực tuyến, mở ra hành trình chuyển đổi số nơi rẻo cao.