Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 26/12, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt, khen thưởng học sinh đoạt giải các kỳ Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế

Đến tham dự chương trình về phía Bộ GD&ĐT có: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ; Thứ trưởng Ngô Thị Minh; Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Cùng lãnh đạo Văn phòng, Vụ TCCB, Vụ GDTH, Vụ GDĐH, Vụ GDTrH, Cục QLCL, Cục NGCBQLGD, BGDVTĐ, Vụ GDCTHSSV, Cục HTQT thuộc Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (bên phải) và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết dự buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (bên phải) và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết dự buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh (ngoài cùng bên trái); Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam và Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam dự buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh (ngoài cùng bên trái); Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam và Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam dự buổi lễ.

Về phía đại biểu Bộ, ngành Trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam.

Về phía đại biểu các Sở, Trường có: Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, Sở GD&ĐT Bắc Ninh, Sở GDĐT Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Sở GDĐT Hà Nam, Sở GD&ĐT Phú Thọ, Sở GD&ĐT Cần Thơ; Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và đại diện các Trường đã và đang đào tạo, bồi dưỡng các em học sinh đoạt giải Olympic và KHKT quốc tế năm 2022.

Về phía các nhà tài trợ có: Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS HCM; Ông Trần Thừa Nguyên – Giám đốc khu vực Đông Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại, Hãng Hàng không Vietjet. Bà Đặng Thị Ngọc Quyên, Trưởng ban hợp tác, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam-BUV

Và đặc biệt là sự hiện diện của đại diện các tập thể, các thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh và các em học sinh đoạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế năm 2022.

Năm 2022, với 7 đoàn học sinh giỏi (38 lượt thí sinh) tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh Việt Nam đã giành kết quả xuất sắc, tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất. Theo đó, tất cả thí sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen (giải Khuyến khích).

Kết quả cụ thể như sau:

Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương: 7 học sinh tham gia đều đoạt Huy chương (3 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc). Theo cách xếp hạng huy chương Vàng, Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc, Nga.

Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á: 100% học sinh đoạt giải (gồm 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen). Đoàn Việt Nam đứng thứ 8 sau Trung Quốc, Nga, Úc, Đài Loan, Kazakhstan, Ấn Độ, Thái Lan.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế: Cả 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Với kết quả đạt được, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế: Cả 5 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương (3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng). Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 5 toàn đoàn.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế: Với thành tích 4 Huy chương Vàng, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 2 sau Trung Quốc và được Ban Tổ chức đánh giá rất cao. Đây là lần thứ 2 tất cả học sinh dự thi trong đội tuyển đều đạt Huy chương Vàng (sau năm 2020).

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế: 4 thành viên tham dự đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế: 100% học sinh tham gia đoạt huy chương với 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong top 9 nước và vùng lãnh thổ theo bảng tổng sắp Huy chương, sau các đoàn: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Iran, Ukraine, Croatia, Đài Loan.

Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022: Việt Nam có 7 dự án tham dự Hội thi ISEF 2022 và có 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học – công nghệ và doanh nghiệp trao tặng, gồm:

Dự án ‘Ngân hàng máu di động’ của Trần Phong và Trần Mỹ Chi, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lào Cai - đoạt giải ba hạng mục Working in Crisis and Conflict của USAID.

Dự án ‘Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường của thanh niên” của Phạm Nguyễn Quang Huy và Phạm Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội được trao học bổng Arizona State University ISEF Scholarship. Đây là dự án nước ngoài duy nhất được trao học bổng trên tổng số 10 dự án được trao (9 dự án còn lại là dự án của USA).

Trong số các kết quả trên, dấu ấn đặc biệt có thể kể đến thành tích 4 Huy chương vàng của đội tuyển Olympic Toán học quốc tế, trong đó em Ngô Quý Đăng, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội đạt điểm tuyệt đối 42/42. Olympic Vật lí Quốc tế năm 2022, lần đầu tiên đoàn Việt Nam có học sinh lớp 10 là em Võ Hoàng Hải tham dự và đoạt Huy chương Vàng.

Chiều cùng ngày, đoàn sẽ diện kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, trong ngày 25/12, Bộ GD&ĐT đã tổ chức cho đoàn học sinh tham dự lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám; buổi tối tham gia giao lưu tại Trường Đại học Anh Quốc - Việt Nam (BUV).

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Lễ vinh danh là sự ghi nhận nỗ lực của chúng em

Em Trương Văn Quốc Đạt - Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2022, cựu học sinh Trường Quốc học Huế bày tỏ: Em rất vui và tự hào được mời đến Bộ GD&ĐT tham dự lễ vinh danh này. Lễ vinh danh là sự ghi nhận cho chúng em trong những năm qua và phấn đấu trong tương lai.

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 7

Em mong rằng các bạn tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế những năm sau sẽ mang nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa về cho tổ quốc.

Sau lễ vinh danh, em quay trở lại việc học tại Trường ĐH Y Dược Huế, trong quá trình học em sẽ cố gắng hoàn thành tốt chương trình học của những năm đại học, học thêm tiếng Anh để nghiên cứu các tài liệu nước ngoài phục vụ học tập.

Bên cạnh đó, em cũng sẽ trau dồi đạo đức, nhân cách để sau này trở thành một bác sĩ tốt, giúp đỡ được nhiều người bệnh.

Ngô Chuyên

report

Không ngủ quên trên chiến thắng

Không giấu nổi niềm vui khi được tham gia sự kiện Gặp mặt – Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022; Trần Phong bộc bạch, đây là dấu ấn đáng nhớ nhất trong đời học sinh của em. Chắc chắn sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của em. Bởi đó là niềm tự hào, là hành trang để em tiếp tiếp bước trên những chặng đường tiếp theo.

"Em đặc biệt ấn tượng với các chuỗi hoạt động của Ban tổ chức, trong đó có Chương trình báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đó như lời nhắc nhở để chúng em không được ngủ quên trên chiến thắng. Mà phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân" - Trần Phong bày tỏ.

Trần Phong và Trần Mỹ Chi sau khi dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - chiều 25/12.

Trần Phong và Trần Mỹ Chi sau khi dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - chiều 25/12.

Trần Phong và Trần Mỹ Chi là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lào Cai. Cả hai là tác giả của của Dự án "Ngân hàng máu di động". Dự án đoạt giải ba hạng mục Working in Crisis and Conflict của USAID, trị giá $2.000 – Kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Trần Phong cho biết em dự định sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp THPT.

Minh Phong

report

Mong Bộ GD&DT và Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo chia sẻ chị Đỗ Mai Hòa, phụ huynh em Võ Hoàng Hải, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2022: Từ nhỏ Hải đã rất chăm chỉ và hứng thú với Vật lý. Cho đến khi học THPT, đậu vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội là cơ hội để cháu được học và thực hiện những đam mê về Vật lý.

Chị Đỗ Mai Hòa và em Võ Hoàng Hải, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2022. Ảnh Ngô Chuyên.

Chị Đỗ Mai Hòa và em Võ Hoàng Hải, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2022. Ảnh Ngô Chuyên.

Hải là học sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Vật lý tham dự kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022. Gia đình rất bất ngờ và hạnh phúc với thành tích của con. Đặc biệt hơn hôm nay, tôi được cùng con tham dự chuỗi hoạt động trong lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022, tôi cảm thấy rất xúc động và cả tự hào.

Đây là 1 hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa mà Bộ GD&ĐT và Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức cho các con, giúp các con hiểu rõ hơn về sự học, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.

Cũng chính từ những hoạt động này, các cháu sẽ có thêm động lực phấn đấu hơn nữa. Mong Bộ GD&DT, Báo Giáo dục và Thời đại sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này nữa.

Ngô Chuyên

report

Phấn khởi tự hào khi con đạt thành tích cao

Mẹ và ông ngoại của Trần Đức Minh

Mẹ và ông ngoại của Trần Đức Minh

Chị Trần Thị Thuý - phụ huynh em Trần Đức Minh (Huy chương Vàng môn Hoá học Olympic) chia sẻ: Tôi thấy phấn khởi và vinh dự khi được tham dự lễ gặp mặt tuyên dương hôm nay trong đó có con trai mình.
Quê ở Hà Nam nên gia đình đã đi từ 6h sáng. Đến Bộ GD&ĐT cảm xúc hồi hộp dù không phải lần đầu đồng hành cùng con tham dự nhận giải, vinh danh; đặc biệt khi con được về Bộ GD&ĐT, gặp lãnh đạo Bộ, thầy cô và các bạn cùng đạt giải cao trong kỳ thi Olympic...

Chị Thuý cho biết: Minh ở với ông bà từ khi 13 tháng tuổi vì bố mẹ công tác trong Sài Gòn. Minh ngoan và thương ông bà, chịu khó học tập từ nhỏ. Chẳng khi nào ông bà phải nhắc Minh học tập. Khó khăn trong cuộc sống em đều chia sẻ cùng ông bà vì mẹ xa nhà. Lớn lên điện thoại là cầu nối chính để mẹ con chia sẻ cùng nhau hàng ngày.

Minh học giỏi đều các môn, nhưng vì duyên em theo môn Hoá, lên lớp 9 học chuyên sâu môn Hoá tại trường THCS Nguyễn Khuyến (Bình Lục, Hà Nam).
Hiện tại Minh đang học trường ĐH KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) và mong muốn sẽ đi du học chuyên sâu về Hoá học. Minh mong muốn sẽ được cống hiến cho quê hương đất nước bằng chính kiến thức mình đã và đang học.

Đức Trí

report

Cùng con phát triển đam mê Toán học

Chị Hồ Thị Minh Lan - mẹ của em Hoàng Tiến Nguyên - Huy chương Đồng Toán học Quốc tế năm 2022 bày tỏ: Tôi rất vinh dự, tự hào ngày hôm nay được cùng con tham dự Lễ gặp mặt - tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Chuỗi hoạt động này khẳng định sự quan tâm của Bộ GD&ĐT đến cho các em học sinh và gia đình.

Gia đình em Hoàng Tiến Nguyên - Huy chương Đồng Toán học Quốc tế năm 2022.

Gia đình em Hoàng Tiến Nguyên - Huy chương Đồng Toán học Quốc tế năm 2022.

Chị Lan cũng chia sẻ thêm: "Nguyên rất chăm chỉ, yêu Toán học từ nhỏ. Tôi luôn trò chuyện, đồng hành cùng con. Những lúc rảnh rỗi, tôi đã cùng con làm các bài toán đơn giản để con làm quen cũng như kích thích thêm niềm đam mê Toán học trong con.

Cũng vì tình yêu với Toán học, đậu vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An), Nguyên đã có cơ hội học chuyên sâu cùng các thầy cô và có cơ hội được cọ sát với các cuộc thi".

Ngô Chuyên

report

Hãnh diện vì con luôn ngoan và đạt được thành tích tự hào

Anh Nguyễn Xuân Thắng, chị Đỗ Thị Thuỳ phụ huynh của em Nguyễn Đại Dương (Đạt Huy chương Bạc môn Toán - Olympic).
Anh Nguyễn Xuân Thắng, chị Đỗ Thị Thuỳ phụ huynh của em Nguyễn Đại Dương (Đạt Huy chương Bạc môn Toán - Olympic).

Anh Nguyễn Xuân Thắng, chị Đỗ Thị Thuỳ phụ huynh của em Nguyễn Đại Dương (Đạt Huy chương Bạc môn Toán - Olympic) ở Thanh Hoá nên đã lên Hà Nội từ 2 hôm trước để đồng hành cùng con tại lễ tuyên dương.

Anh chị bày tỏ cảm xúc vui, hãnh diện với thành công ban đầu của con. Trước khi lên gia đình người thân gửi lời chúc mừng mà không thể tham dự.

Dương thích toán từ cấp Tiểu học. Phần lớn kiến thức Dương có được đều học tại trường. Từ THCS em học trường Trần Mai Ninh, thầy cô đã phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng, em đã đạt một số giải thưởng cao về Toán học trong đó thành tích cao nhất là đạt HCV cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam. Lên THPT em đỗ THPT chuyên Lam Sơn.

Bố mẹ đều là giáo viên nên Dương được bố mẹ định hướng từ nhỏ, nhưng trong học tập em luôn chủ động và tự lực. Thời gian học phần lớn Dương tự học và gần như không đi học thêm.

Ngoài thành tích Olympic Toán học, Dương từng đạt giải ba học sinh giỏi Toán quốc gia năm 2021. Năm 2022 em cũng đạt giải Nhì môn Toán Quốc gia và lọt vào Đội tuyển Quốc gia môn Toán, tham dự Olympic Quốc tế.
Hiện nay Dương đang học khoa Kinh doanh Quốc tế (ĐH Kinh tế quốc dân) và mong ước học sâu theo ngành và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Đức Trí

report

Cùng con lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ

Chị Nguyễn Minh Tân (ngoài cùng bên trái) có mặt tại lễ tuyên dương sáng ngày 26/12.

Chị Nguyễn Minh Tân (ngoài cùng bên trái) có mặt tại lễ tuyên dương sáng ngày 26/12.

Có mặt tại buổi lễ gặp mặt - tuyên dương từ sớm, chị Nguyễn Minh Tân, phụ huynh em Nguyễn Tuấn Minh, bằng khen Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương, bày tỏ vui mừng xen lẫn tự hào khi chứng kiến con ngày một trưởng thành và gặt hái được những thành tích tốt đẹp. Chị hy vọng có thể cùng con lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.

Đồng thời, chị Minh Tân cũng gửi lời cảm ơn Bộ GD&ĐT đã tổ chức chương trình để các con có giây phút gặp mặt bạn bè và được tuyên dương, động viên về thành tích học tập.

“Tại hội trường hôm nay, tôi có thể cảm nhận sự chuẩn bị chu đáo, ân cần của Ban tổ chức, sự hạnh phúc của học sinh, phụ huynh. Đây sẽ là kỉ niệm mà gia đình tôi mãi ghi nhớ”, chị Tân bày tỏ.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, TBD năm 2022 em Nguyễn Tuấn Minh lớp 11, Trường THPT chuyên KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội được tặng Bằng khen. Em xem đây như điểm tựa, động lực để học tốt hơn môn Vật Lý bởi bản thân Minh chưa chấp nhận dừng lại ở kết quả này và sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt thành tích cao hơn ở những cuộc thi tiếp theo.

Tú Anh

report

Xúc động và tự hào

Cảm động, tự hào và biết ơn là những cảm xúc mà chị Bùi Nhật Tân - mẹ của em Phạm Việt Hưng - Huy chương Vàng Toán học quốc tế năm 2022 tại lễ gặp mặt và tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.

Bố mẹ em Phạm Việt Hưng - Huy chương Vàng Toán học quốc tế năm 2022. Ảnh Ngô Chuyên.

Bố mẹ em Phạm Việt Hưng - Huy chương Vàng Toán học quốc tế năm 2022. Ảnh Ngô Chuyên.

Tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT không chỉ tạo điều kiện tối đa cho các con học tập trong kỳ thi mà chuỗi hoạt động còn là niềm động viên lớn cho các con để tiếp thêm động lực.

Chị Tân cũng cho biết thêm: "Từ nhỏ, Hưng cũng rất thích vẽ, đọc truyện cổ tích. Sau này đi học, nhờ các thầy cô đã phát triển ra khả năng Toán học của con và từ đó bồi dưỡng, vun đắp niềm đam mê để con có được như ngày hôm nay.

Đặc biệt, khi con lọt vào đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, mang niềm tự hào của dân tộc ra với bạn bè quốc tế. Tôi và gia đình lúc đó động viên con nỗ lực hết mình để thi đấu, còn kết quả như thế nào không đặt nặng vấn đề".

Ngô Chuyên

report

Hành trang để các con trở thành công dân toàn cầu

Chị Kim Tuyến - phụ huynh của học sinh Nguyễn Việt Phong - Huy chương Vàng Hóa học quốc tế bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên được tham dự các chuỗi hoạt động vinh danh Đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.

Chị Kim Tuyến và Nguyễn Việt Phong (bên phải) cùng người thân trong gia đình tham dự buổi gặp mặt - Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.

Chị Kim Tuyến và Nguyễn Việt Phong (bên phải) cùng người thân trong gia đình tham dự buổi gặp mặt - Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.

Chị kể trong niềm tự hào: “Ngày hôm qua (26/12), tôi và các phụ huynh cùng toàn đoàn được vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo công dâng Bác, sau đó dâng hương tại Văn Miếu Quốc tử Giám. Những chương trình, hoạt động ý nghĩa này giúp các con biết trân quý và không tự mãn với thành tích đã đạt được.

Đó sẽ là động lực, là hành trang để các con tiếp bước trên con đường học tập và nghiên cứu sau này. Mong các con sẽ có thêm nhiều thành tích hơn nữa trên đấu trường trí tuệ trong nước và quốc tế. Mang vinh quang về cho gia đình, quê hương, đất nước. Trở thành công dân tử tế, công dân toàn cầu trong tương lai”.

Trong niềm vui hân hoan, chị Tuyến không quên gửi lời cảm ơn đến Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục & Thời đại đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa, thân thương này.

Minh Phong

report

Thành tích đáng tự hào

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã chia sẻ cụ thể những kết quả mà các đoàn học sinh Việt Nam đạt được trong kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.

Thành tích của học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 được hội tụ từ nhiều nguyên nhân, song về cơ bản, theo Thứ trưởng, có thể kể đến các yếu tố sau:

Thứ nhất, đây là thành quả của chính sách đúng đắn, chiến lược phù hợp của Bộ GD&ĐT trong nhiều năm qua; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ đối với công tác phát triển, bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi các cấp.

Thứ hai là những đổi mới căn bản, đồng bộ trong công tác tổ chức thi chọn học sinh giỏi quốc gia và tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, cũng như tuyển chọn dự án dự thi Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế của Bộ GD&ĐT.

Thứ ba, là những nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là niềm đam mê khoa học và sự sáng tạo trong học tập, rèn luyện của các học sinh trong các đội tuyển quốc gia; công lao của các nhà trường THPT, sự tận tụy của các thầy cô giáo ở các trường THPT chuyên, các thầy cô giáo, các nhà khoa học tham gia tập huấn đội tuyển, đưa đội tuyển tham gia dự thi.

Năm 2022, bên cạnh các đơn vị vẫn có truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi như Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An,... thuộc các trường ĐH, các Sở GD&ĐT phía Bắc, còn ghi nhận và biểu dương các sở GD&ĐT tỉnh thành phía Nam đã có những kết quả vượt trội trong kỳ thi Olympic.

Có thể kể đến: Sở GD&ĐT Phú Yên, Sở GD&ĐT Bình Phước năm đầu tiên có học sinh đoạt giải; Sở GD&ĐT Hà Nam, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh lần đầu tiên có học sinh đoạt Huy chương Vàng. Những kết quả đó đánh dấu sự phát triển đồng bộ trong toàn ngành Giáo dục.

Thứ tư là sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí đã kịp thời đưa tin, cổ vũ, động viên các em học sinh đoạt giải, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, và động lực phấn đấu học tập, rèn luyện cho không chỉ các học sinh dự thi Olympic mà cả đối với đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Kết quả kỳ thi Olympic và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 là kết quả từ nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo, sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các em trong suốt quá trình học tập.

Những thành tích xuất sắc này đồng thời cho thấy hướng đi đúng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi khu vực và quốc tế của ngành Giáo dục theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kết quả đạt được tác động to lớn, lan tỏa rộng rãi, tạo động lực thúc đẩy giáo viên, học sinh và toàn thể xã hội nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Hiếu Nguyễn

report

Những thành tích của học sinh Việt Nam trên trường quốc tế năm 2022

Thế Đại

report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Vật lý Châu Á 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 17
report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Tin học Châu Á 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 18
report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Intel ISEF 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 19
report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Toán học quốc tế 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 20
report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Vật lý quốc tế 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 21
report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Hoá học quốc tế 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 22
report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 23
report

Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Tin học quốc tế 2022

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 24
report

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà các em học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế năm 2022; ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thầy, cô giáo, nhà trường trong việc bồi dưỡng các đội tuyển, tham gia tổ chức thi Olympic quốc tế năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký các quyết định tặng Bằng khen.

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 25

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao biểu trưng cho 7 em học sinh gồm:

Nguyễn Tuấn Minh - giải khuyến khích Vật lý châu Á

Cao Văn Đông - giải khuyến khích Vật lý châu Á

Võ Trương Thiên Kỳ - giải khuyến khích Vật lý châu Á

Trần Phong và Trần Mỹ Chi: Dự án ngân hàng máu di động đoạt giải ba hạng mục Working in Crisis and Conflict của USAID, giá trị $ 2000

Phạm Nguyễn Quang Huy và Phạm Nguyễn Gia Bảo: Dự án nghiên cứu về hành vi tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường của thanh niên được trao học bổng Arizona State Univiersity ISEFF Scholarship. Với học bổng này, học sinh được miễn phí theo học đại học 4 năm tại Arizona State Univiersity. Là dự án nước ngoài duy nhất được trao học học bổng trên tổng số 10 dự án được trao. (9 dự án còn lại là dự án của USA).

Ngô Chuyên

report

Trao học bổng Khuyến học học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022

Tại Chương trình Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022, Hội Khuyến học Việt Nam có Quyết định trao học bổng Khuyến học năm 2022 cho các em học sinh.

Cụ thể: 3 triệu /học sinh đoạt Huy chương Vàng và 2 triệu /học sinh đoạt Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Giải Khuyến khích và dự án Khoa học Kỹ thuật.

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 26

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao học bổng cho các em.

Danh sách 33 học sinh được nhận học bổng khuyến khích:

Stt

Họ và tên

Tên lớp,trường THPT, tỉnh

Thành tích, đoạt

Số điện thoại

I

Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương và Quốc tế

1

Trương Văn Quốc Bảo

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

- Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

2

Dương Minh Khôi

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

3

Trần Xuân Bách

Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng

- Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

4

Lê Hữu Nghĩa

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước

- Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

5

Nguyễn Nhật Minh

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

6

Vũ Huy Hoàng

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

7

Trần Khôi Nguyên

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

II

Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương và Quốc tế

8

Lê Minh Hoàng

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

9

Võ Hoàng Hải

Học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

10

Vũ Ngô Hoàng Dương

Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

11

Phùng Công Hiếu

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Đồng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

12

Nguyễn Đăng Phúc

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

13

Võ Trương Thiên Kỳ

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

14

Nguyễn Tuấn Minh

Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

15

Cao Văn Đông

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

II

Olympic Toán học Quốc tế

16

Ngô Quý Đăng

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

17

Phạm Việt Hưng

Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

18

Phạm Hoàng Sơn

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

19

Nguyễn Đại Dương

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

20

Vũ Ngọc Bình

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc: Huy chương Đồng

Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

21

Hoàng Tiến Nguyên

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

III

Olympic Hóa học quốc tế

22

Nguyễn Việt Phong

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

23

Trần Đức Minh

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

24

Phan Xuân Hành

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

25

Phạm Nguyễn Minh Tuấn

Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

IV

Olympic Sinh học quốc tế

26

Trương Văn Quốc Đạt

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên -Huế

Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

27

Nguyễn Phúc Lâm

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước

Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

28

Võ Tiến Thành

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

29

Đỗ Trọng Phước Nguyên

Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

V

Khoa học Kỹ thuật quốc tế ISEF

30

Trần Phong

Học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lào Cai

Dự án ‘Ngân hàng máu di động’ đoạt giải ba hạng mục Working in Crisis and Conflict của USAID, trị giá $2,000

31

Trần Mỹ Chi

Học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lào Cai

32

Phạm Nguyễn Quang Huy

Học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội

Dự án “Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường của thanh niên” được trao học bổng Arizona State University ISEF Scholarship. Với học bổng này, học sinh được miễn học phí theo học đại học 4 năm tại Arizona State University (khoảng 33.000 USD/năm). Là dự án nước ngoài duy nhất được trao học bổng trên tổng số 10 dự án được trao (09 dự án còn lại là dự án của USA).

33

Phạm Nguyễn Gia Bảo

Học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội

Minh Phong

report

Trao quà của Bộ trưởng và vòng nguyệt quế

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng 10 triệu đồng; Thứ trưởng Ngô Thị Minh và đồng chí Nguyễn Ngọc Ân Chủ tịch Công Đoàn giáo dục Việt Nam trao vòng nguyệt quế cho học sinh trong danh sách dưới đây:

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 27

Ngô Qúy Đăng - Huy chương Vàng Toán học Quốc tế

Phạm Việt Hưng - Huy chương Vàng Toán học Quốc tế

Phạm Nguyễn Minh Tuấn Huy - Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế

Nguyễn Việt Phong - Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế

Trần Đức Minh - Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế

Phan Xuân Hành - Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế

Trần Xuân Bách - Huy chương Vàng Tin học Quốc tế

Lê Minh Hoàng - Huy chương Bạc vật lý châu Á - Thái Bình Dương, Huy chương vàng vật lý quốc tế

Võ Hoàng Hải - Huy chương Đồng Vật lý Châu Á, Huy chương Vàng Vật lý quốc tế

Vũ Ngô Hoàng Dương - Huy chương vàng Tin học Châu Á, Huy chương Bạc Tin học quốc tế

Dương Minh Khôi, Huy chương Vàng Tin học Châu Á, Huy chương Bạc Tin học quốc tế

Trương Văn Quốc Bảo, Huy chương Vàng Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, Huy chương Bạc Tin học Quốc tế

Lê Hữu Nghĩa - Huy chương Bạc Tin học Châu Á, Huy chương Bạc Tin học quốc tế.

Nguyễn Đăng Phúc - Khuyến khích Vật lý Châu Á, Huy chương Bạc Vật lý quốc tế

Phạm Hoàng Sơn - Huy Chương Bạc Toán học Quốc tế

Nguyễn Đại Dương - Huy chương Bạc Toán Quốc tế

Trương Văn Quốc Đạt - Huy chương Bạc sinh học Quốc tế

Nguyễn Nhật Minh - Huy chương Bạc Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Vũ Huy Hoàng - Huy chương Bạc Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Trần Khôi Nguyên - Huy chương Bạc Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Hoàng Tiến Nguyên - Huy chương Đồng Toán quốc Tế

Vũ Ngọc Bình - Huy chương Đồng Toán quốc Tế

Nguyễn Phúc Lâm - Huy chương Đồng Sinh quốc Tế

Võ Tiến Thành - Huy chương Đồng Sinh quốc Tế

Đỗ Trọng Phước Nguyên Huy chương Đồng Sinh quốc Tế

Phùng Công Hiếu - Huy chương Đồng Vật lý quốc tế, khuyến khích Vật lý Châu Á

Nguyễn Tuấn Minh - giải khuyến khích Vật lý châu Á

Cao Văn Đông - giải khuyến khích Vật lý châu Á

Võ Trương Thiên Kỳ - giải khuyến khích Vật lý châu Á

Trần Phong, Trần Mỹ Chi: Dự án ngân hàng máu di động, đoạt giải Ba hạng mục Working in Crisis and Confinict của USAID.

Phạm Nguyễn Quang Huy; Phạm Nguyễn Gia Bảo: Dự án nghiên cứu về hành vi tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường của thành niên

Đức Trí

report

Trao bằng khen cho tập thể, giáo viên xuất sắc trong tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi

Nhằm ghi nhận đóng góp, cống hiến của các thầy, cô giáo, nhà trường trong việc bồi dưỡng các đội tuyển, tham gia tổ chức thi Olympic quốc tế năm 2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký các quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 14 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh và tổ chức các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn học giai đoạn 2020-2022.

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 28

4 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gồm:

1. Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

2. Trung tâm nghiên cứu khoa học sự sống, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

3. Bộ môn Hóa lí thuyết và Hóa lí, Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

4. Bộ môn Vật lí chất rắn, Điện tử, khoa Vật lí, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Năm 2022, có 29 thầy cô giáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh và tổ chức các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn học. Trong đó, giai đoạn 2020-2022 có 14 thầy cô chưa được được nhận Bằng khen.

Tại lễ vinh danh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định tặng Bằng khen cho các thầy cô để ghi nhận thành tích xuất sắc của các thầy cô trong công tác này giai đoạn 2020-2022 và tặng hoa cho 15 thầy cô tham gia dẫn đoàn tham dự các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế. Dịp này, 29 thầy cô cũng được nhận trao thưởng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Danh sách cụ thể như sau:

Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế  ảnh 29
Danh sách giáo viên tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ.

Danh sách giáo viên tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ.

Hiếu Nguyễn

report

Tổng công ty Hàng không Việt Nam trao quà cho 33 học sinh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam đại diện cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam quyết định trao tặng 33 cặp vé khứ hồi nội địa cho 33 em học sinh với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

report

Trao quà của Hãng Hàng không Vietjet

Ông Tạ Hữu Thanh, Giám đốc Thương mại, Hãng Hàng không Vietjet, trao quà cho 33 em học sinh.

Hãng Hàng không Vietjet trao tặng 33 cặp vé khứ hồi nội địa cho các em học sinh và hỗ trợ 6 cặp vé khứ hồi cho các em ở xa về tham dự Chương trình với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tú Anh

report

Mong muốn những tác động tích cực đến hệ thống giáo dục

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà - giảng viên Khoa Hóa - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Đoàn Olympic Hóa học chia sẻ: Tôi rất vinh dự và tự hào được thay mặt các thầy cô tham gia bồi dưỡng huấn luyện, dẫn các đội tuyển tham dự Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 phát biểu cảm nghĩ của mình trong Lễ tuyên dương trang trọng ngày hôm nay.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Có thể nói, thành tích đáng tự hào của học sinh Việt Nam trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay đạt được là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố.

Đó là từ chính sách của Đảng và nhà nước, Bộ GD&ĐT về phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi; sự quan tâm đầu tư của các địa phương, nhà trường, của gia đình; sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện của các học sinh trong đội tuyển quốc gia; sự tận tụy của các thầy cô giáo…

Trong bài phát biểu hôm nay, tôi xin được chia sẻ về công tác tập huấn và tổ chức trực tuyến các kỳ thi Olympic quốc tế trong hoàn cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi lựa chọn được đội tuyển, Cục Quản lí chất lượng Bộ GD&ĐT đã giao các lãnh đạo đoàn cùng các đơn vị chủ trì trực tiếp triển khai tập huấn đội tuyển.

Kế hoạch tập huấn đã được xây dựng hết sức chi tiết, khoa học; mời các thầy cô có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trên toàn quốc; sử dụng các thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất hiện đại nhất để tập huấn đội tuyển.

Các đơn vị cơ sở đã tạo điều kiện tốt nhất về học tập, ăn ở của thí sinh. Trong giai đoạn tập huấn đội tuyển, học sinh được làm quen với các kiến thức mới, các hướng nghiên cứu hiện đại để thấy cái hay, cái đẹp của việc đi sâu nghiên cứu các chuyên ngành.

Thời điểm diễn ra Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022, mặc dù Việt Nam đã mở cửa, nhưng chính sách ứng phó với dịch bệnh của các nước rất khác nhau, nên chủ nhà Olympic quốc tế vẫn quyết định triển khai cuộc thi bằng hình thức trực tuyến.

Nội dung chương trình tập huấn cần thay đổi để thích nghi với hình thức thi. Việc tổ chức hội đồng thi trực tuyến là hết sức vất vả để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và BTC các kỳ thi Olympic trực tuyến đã nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự thành công của các cuộc thi.

Chúng ta thật sự tự hào với những tấm huy chương lấp lánh, những thành tích khẳng định vị thế của các đoàn Olympic và KHKT quốc tế Việt Nam năm 2022.

Nhưng chắc chắn chúng ta mong muốn nhiều hơn những tác động tích cực đến hệ thống giáo dục, đó là động lực để đào tạo ra các thế hệ học sinh có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Có thể khẳng định thành tích của các em trong các đội tuyển Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 là rất đáng tự hào.

Hy vọng những thành quả hôm nay là nguồn động viên, khích lệ quý giá để các em tiếp tục nỗ lực tiến xa hơn nữa. Tôi cũng mong muốn các em sẽ có những đóng góp xứng đáng phát triển quê hương dù ở vị trí việc làm hay vị trí địa lí nào.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chúc mừng thành tích của các em học sinh tại kỳ thi Olympic quốc tế và KHKT quốc tế Việt Nam năm 2022.

Ngô Chuyên

report

Nam sinh Võ Hoàng Hải: Tiếp nối truyền thống ham học, hiếu học của dân tộc Việt Nam

Gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT và các thầy cô cùng gia đình, em Võ Hoàng Hải, Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022, bộc bạch: Các thành tích tại kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 là sự tiếp nối thành tích của những năm học trước đó nói riêng và sự tiếp nối truyền thống ham học, hiếu học của dân tộc ta nói chung.

Em Võ Hoàng Hải, Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022 phát biểu.

Em Võ Hoàng Hải, Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022 phát biểu.

Theo Hoàng Hải, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, những thành tích trên nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của các đoàn học sinh.

Góp phần vào thành tích này còn có sự động viên, hỗ trợ của trường lớp, bè bạn và gia đình; sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo tại các trường, đội tuyển Quốc gia và đội tuyển Châu Á, quốc tế. Trên hết chính là sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ ban ngành mà trực tiếp là Bộ GD&ĐT và Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT)

Hoàng Hải chia sẻ đây là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với đoàn học sinh; là hậu phương vững chắc để các em yên tâm tập trung học tập và thi cử.

“Thay mặt cho các học sinh của các đội tuyển tham gia thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế, em xin hứa sẽ giữ tinh thần và niềm tâm huyết với việc học để có thể tiếp tục phát triển bản thân, đạt thêm những thành tích tốt hơn cũng như đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho nước nhà trong tương lai”, em Võ Hoàng Hải chia sẻ.

Tú Anh

report

Cam kết đồng hành cùng các tài năng trẻ

Khẳng định đồng hành cùng các tài năng trẻ đất nước, các nhà tài trợ đã trao quà của doanh nghiệp cho 33 học sinh đoạt giải. Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam trao quà của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trao tặng 33 cặp vé khứ hồi nội địa cho 33 em học sinh với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Ông Tạ Hữu Thanh, Giám đốc Thương mại, trao quà của Hãng Hàng không Vietjet trao tặng 33 cặp vé khứ hồi nội địa cho 33 em học sinh và hỗ trợ 6 cặp vé khứ hồi cho các em ở xa về tham dự Chương trình với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng;

Phát biểu chúc mừng các bạn học sinh đã xuất sắc đoạt các giải thưởng lớn, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam bày tỏ hy vọng các em sẽ tiếp tục phát huy năng lực, truyền thống hiếu học của đất nước, mang về vinh quang cho Tổ quốc, đóng góp tài năng vào sự phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Dương nhấn mạnh: Trong quá trình hình thành và phát triển, Vietnam Airlines luôn định hướng và dành một nguồn lực đáng kể cho các hoạt động hướng đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ học sinh, sinh viên. Các bạn trẻ vừa là hành khách của Vietnam Airlines, vừa là thế hệ tương lai, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Vietnam Airlines tự hào khẳng định vai trò, trách nhiệm của hãng hàng không Quốc gia trong nỗ lực ươm mầm, phát triển nhân tài của đất nước, góp phần giúp nền giáo dục Việt Nam gặt hái những thành quả tốt đẹp trong sứ mệnh trồng người. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các quý đại biểu, thầy cô, các em học sinh có mặt tại sự kiện ngày hôm nay đã tin tưởng Vietnam Airlines, lựa chọn Vietnam Airlines là hãng hàng không đồng hành tài trợ phần thưởng.

Góp phần rất lớn vào sự thành công của Chương trình là sự quan tâm hỗ trợ về mặt vật chất, tài chính, sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả, chung tay góp sức của các nhà tài trợ, trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải đã tài trợ 300 triệu đồng cho công tác tổ chức Chương trình và Trường Đại học Anh quốc Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức Gala giao lưu gặp mặt các em học sinh và giáo viên tối ngày 25/12/2022.

Hà An

report

Thứ trưởng Ngô Thị Minh: Các em đã mang vinh quang về cho Tổ quốc

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngô Thị Minh khẳng định, kết thúc đợt thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2022, các đội tuyển học sinh Việt Nam đều đạt thành tích vượt trội và được dư luận xã hội đánh giá cao. Có thể khẳng định, thành tích đáng trân trọng và rất đáng tự hào. Các em đã mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thành tích này có được trước hết từ sự nỗ lực của mỗi học sinh. Các em đã vượt qua nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các em đã nỗ lực học tập, rèn luyện bằng niềm đam mê khoa học và sự sáng tạo.

Kết quả hôm nay còn có công lao to lớn của các thầy cô giáo dạy các em ở trường THPT, thầy cô, nhà khoa học tham gia tập huấn đội tuyển, đưa đội tuyển tham gia các kỳ thi.

Thay mặt ngành Giáo dục, Thứ trưởng ghi nhận những kết quả đạt được, sự nỗ lực, cố gắng hết mình của các em học sinh; trân trọng cảm ơn và ghi nhận công lao của thầy giáo, cô giáo.

“Chúng ta trân trọng chúc mừng và gửi lời cảm ơn tới các bậc cha mẹ học sinh và gia đình đã dày công dạy dỗ, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em được học tập, rèn luyện và phấn đấu vươn lên, giành được kết quả cao, mang lại vinh quang cho các em, cho gia đình và Tổ quốc” – Thứ trưởng Ngô Thị Minh bày tỏ.

Minh Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ