Đoàn học sinh đoạt giải Olympic, Khoa học kỹ thuật quốc tế báo công dâng Bác

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 25/12, Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic, Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt cho Đoàn đại biểu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ báo công dâng Bác.
Thay mặt cho Đoàn đại biểu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ báo công dâng Bác.

Minh chứng sinh động về nỗ lực, cố gắng của thầy - trò

Các đoàn học sinh của Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất. Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2022 được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại Hoa Kỳ, từ ngày 4-13/5/2022. Việt Nam có 7 dự án tham dự và có 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Thay mặt cho Đoàn đại biểu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã báo công với Bác. Thứ trưởng xúc động nói: Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 đã tề tựu về đây, bày tỏ lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn và kính cẩn dâng lên Người những thành tích mà học sinh tham dự kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế đã đạt được trong năm 2022.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu, chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên và được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đoàn vào Lăng viếng Bác. Vòng hoa mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đoàn vào Lăng viếng Bác. Vòng hoa mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Những năm qua, đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2022, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tiếp tục đổi mới và đạt được kết quả tốt.

Bộ GD&ĐT cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia gồm: 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; 1 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Kết quả, tất cả thí sinh dự thi đều đoạt giải gồm: 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen (giải Khuyến khích). Trong đó, em Ngô Quý Đăng, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt điểm tuyệt đối 42/42, giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế.

Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 vào Lăng báo cáo với Bác về thành tích đạt được.

Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 vào Lăng báo cáo với Bác về thành tích đạt được.

Thứ trưởng khẳng định, thành tích cao của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế năm 2022 là minh chứng sinh động về nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của học sinh, các thầy, cô giáo và các nhà trường trong quá trình học tập, rèn luyện vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức. Cùng với đó là sự quan tâm chăm lo, động viên khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể.

Qua đó cho thấy hướng đi đúng trong chỉ đạo cũng như hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi khu vực và quốc tế của ngành Giáo dục. Đồng thời, lan tỏa rộng rãi và tạo động lực thúc đẩy giáo viên, học sinh cùng toàn thể xã hội nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Nhắc lại lời dạy của Bác “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận, học sinh tham dự Olympic và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế đã khẳng định được mình thông qua sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, đem vinh quang về cho gia đình, nhà trường, quê hương, đất nước.

“Trong giây phút thiêng liêng, đầy xúc động này, trước anh linh của Bác, chúng cháu xin hứa với Bác: Mỗi cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên luôn ghi lòng, tạc dạ những lời dạy của Bác; hăng hái thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, tích cực rèn đức, luyện tài để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn” – Thứ trưởng bày tỏ.

Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 nghiêm trang trong nắng Ba Đình báo công dâng Bác.

Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 nghiêm trang trong nắng Ba Đình báo công dâng Bác.

Động lực phấn đấu

Là nữ sinh duy nhất trong Đoàn báo công dâng Bác, em Trần Mỹ Chi - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lào Cai – bày tỏ: "Đây là lần đầu em được thăm lăng Bác và tham dự lễ báo công. Trước bầu không khí trang nghiêm này, em cảm thấy vinh dự, tự hào và được tiếp thêm động lực để phấn đấu trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để em gặp gỡ bạn bè từ mọi miền của đất nước và học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới".

Trần Mỹ Chi và Trần Phong là tác giả của Dự án "Ngân hàng máu di động". Dự án đã giành giải Ba tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế ISEF 2022 do Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (US Agency for International Development) tổ chức.

Mỹ Chi chia sẻ thành tích trên càng giúp em quyết tâm phấn đấu, không ngừng cố gắng học tập và rèn luyện, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.
Đoàn đại biểu học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.

Xuất sắc giành Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, Trần Đức Minh – học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam) - bày tỏ xúc động khi lần đầu được đến viếng Bác và tham dự Lễ báo công. Em tự nhủ, sẽ nỗ lực hơn nữa để có nhiều thành tích cao hơn trong học tập và nghiên cứu khoa học. Thành công hôm nay là tiền đề để em cố gắng phấn đấu hơn nữa, quyết tâm phấn đấu trở thành nhà khoa học trong tương lai.

Không giấu nổi niềm vui khi được cùng con tham dự Lễ báo công dâng Bác, chị Đỗ Hòa Hợp - mẹ của học sinh Trần Khôi Nguyên - Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương bộc bạch: “Tôi rất hạnh phúc, tự hào về con trai của mình. Thành tích hôm nay chính là lời tri ân sâu sắc nhất mà cháu cũng như gia đình gửi đến các thầy, cô giáo và nhà trường”.

Chị Đỗ Hòa Hợp cùng con trai Trần Khôi Nguyên.

Chị Đỗ Hòa Hợp cùng con trai Trần Khôi Nguyên.

Chị Đỗ Hòa Hợp - mẹ của học sinh Trần Khôi Nguyên cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức hoạt động vinh danh đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Hoạt động này đã truyền cảm hứng cho các cháu bước tiếp trong những chặng đường tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.