Viettel muốn chiêu mộ cùng lúc 3 ngôi sao của HAGL?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây xuất hiện thông tin về việc Viettel đang rất nỗ lực để có được chữ ký từ 3 ngôi sao của HAGL.

Nhiều ngôi sao của HAGL lọt tầm ngắm của CLB Viettel.
Nhiều ngôi sao của HAGL lọt tầm ngắm của CLB Viettel.

Sau khi V.League 2022 kết thúc, rất nhiều ngôi sao của HAGL như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương,… sẽ hết hạn hợp đồng cùng với đội bóng phố Núi.

Vừa qua, Văn Toàn cũng úp mở về chuyện tương lai khi cho biết: “Tôi nghĩ dù sao đây cũng là năm cuối của một vài cầu thủ, có thể chúng tôi sẽ không thi đấu cùng nhau nữa nên sẽ cố gắng từ giờ đến cuối mùa giải sao cho thật tốt”.

Liên sau đó xuất hiện thông tin Hà Nội FC muốn sở hữu chữ ký của hảo thủ gốc Hải Dương với mức lương và lót tay khủng. Tuy nhiên, mới đây đội bóng Thủ đô đã phủ nhận tin đồn có liên hệ với Văn Toàn ở thời điểm này.

Lúc này, Hà Nội FC đang tập trung vào phần còn lại của V.League 2022 với mục tiêu giành chức vô địch sau 2 mùa liên tiếp thất bại. Đại diện này cũng chia sẻ kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng sẽ chỉ được bắt đầu sau thời điểm V.League 2022 kết thúc. Khoảng cách từ V.League 2022 đến V.League 2023 lên tới hơn 3 tháng. Đó là khoảng thời gian mà đội bóng này chiêu mộ cầu thủ.

Theo tiết lộ từ Thể Thao Văn Hóa, trong trường hợp rời HAGL sau V.League 2022, điểm đến của Văn Toàn có thể là Viettel. Hiện tại, đại diện quân đội đang rất quan tâm tới ngôi sao của đội bóng phố Núi.

Thậm chí, Viettel muốn sở hữu cùng lúc cả bộ 3 là Văn Toàn Văn Thanh và Hồng Duy. Đây đều là những vị trí mà đội bóng này khá yếu. Theo nguồn tin uy tín, Văn Toàn cùng với Văn Thanh đang được Viettel định giá khoảng 2,5 tỷ/mùa cùng mức lương rơi vào khoảng 60 triệu/tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.