Việt Nam - Malaysia sẽ ký Bản ghi nhớ về giáo dục ĐH

Việt Nam - Malaysia sẽ ký Bản ghi nhớ về giáo dục ĐH

(GD&TĐ) - Tại văn bản số 1239/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đồng ý dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Malaixia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền lãnh đạo Bộ GD&ĐT ký Bản ghi nhớ trên; Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Malaysia và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973. Năm 1976, hai nước lập Đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước. Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia diễn ra tại Hà Nội tháng 3 vừa qua.

Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác hai nước phát triển rất tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác về lao động, an ninh quốc phòng... Hiện Malaysia đứng thứ 8 trong tổng số 92 quốc gia và vùng lãnh thổ, và là quốc gia đứng thứ 2 trong số các nước Đông Nam Á có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký lên tới hơn 10 tỷ USD.

Lập Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ