Việt Nam cử 80 thành viên tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á năm 2022 tại Thái Lan với 80 thành viên. Đại hội lần này được tổ chức tại tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) từ 26/7 đến 6/8/2022.

Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á được tổ chức 2 năm một lần nhằm mục đích thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia vì sự phát triển hài hòa giữa thể chất và tinh thần của sinh viên trong nền giáo dục toàn diện.

Gặp mặt Đoàn Thể thao Sinh viên Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan.
Gặp mặt Đoàn Thể thao Sinh viên Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1952/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 năm 2022 tại Ubon Ratchathani (Thái Lan), Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GD&ĐT đã tích cực phối hợp với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng các tổ chức liên quan triển khai các công tác chuẩn bị tham dự Đại hội.

Theo Quyết định, đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội với 88 thành viên, nhưng do một số VĐV, HLV môn Muay, Pencak Silat, Điền kinh, Futsal và thể thao điện tử bị chấn thương, bận công tác không thể tham dự được nên đoàn chính thức còn 80 thành viên, bao gồm: 49 VĐV, 23 trọng tài, HLV và 08 cán bộ, phóng viên tham dự Đại hội.

Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu ở 06/23 môn: Điền kinh, Futsal, Muay, Pencak Silat, Thể thao điện tử và Taekwondo.

Đại hội với mục tiêu tham dự nhằm thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia Đông Nam Á, vì sự phát triển hài hòa giữa thể chất và tinh thần của sinh viên trong nền giáo dục toàn diện; Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các quốc gia có phong trào thể thao trường học phát triển... để qua đó thúc đẩy phong trào thể thao trường học trong học sinh, sinh viên.

Thành phần tham dự gồm phần lớn các cán bộ, HLV, VĐV là sinh viên thuộc các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - nơi hoạt động thể thao trong trường học và xã hội hóa các hoạt động thể thao tương đối phát triển. Một số vận động viên được tuyển chọn là các sinh viên có thành tích tại các giải đấu thể thao dành cho sinh viên.

Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á diễn ra từ ngày 28/7 đến 06/8/2022 tại tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Tại kỳ tổ chức lần gần nhất ở Naypyidaw (Myanmar), thể thao sinh viên Việt Nam đã giành được 16 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ và xếp hạng 5 toàn đoàn.

Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 năm 2022 tổ chức tại tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Thời gian: Từ ngày 28/7 đến 06/8 năm 2022.

Đối tượng tham dự: Sinh viên đang học hoặc vừa tốt nghiệp năm 2021 tại Việt Nam. Độ tuổi 18-27 (sinh từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12 năm 2004).

Tổng số các môn thể thao được tổ chức trong chương trình thi đấu là 23 môn, gồm: Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng chuyền bãi biển, Cờ, E.sports (thể thao điện tử), Kiếm, Bóng đá, Futsal, Karate, Muay, Pencak Silat, Bi sắt, Rowing - Thuyền truyền thống, Cầu mây, Bơi, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, Bóng chuyền và Wushu.

Các môn thể thao được tổ chức chính tại các địa điểm thi đấu trong khuôn viên của trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat, tỉnh Ubon Ratchathani.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.