'Viện trợ Ukraine giúp phương Tây bảo toàn quân đội'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Joe Biden phát biểu rằng, gửi viện trợ quân sự tới Ukraine giúp Mỹ bảo toàn quân đội, khiến binh sĩ của mình không phải lao vào xung đột

'Viện trợ Ukraine giúp phương Tây bảo toàn quân đội'

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viết một bài báo cho The Washington Post, trong đó ông bày tỏ ý kiến ​​rằng việc hỗ trợ tiền bạc và cung cấp vũ khí cho Quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga không chỉ đáp ứng lợi ích của Hoa Kỳ, mà còn giúp đỡ toàn bộ “thế giới dân chủ”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc thế giới phương Tây gửi viện trợ quân sự tới Kiev “cho phép người khác chiến đấu với Nga” mà không liên quan đến Quân đội Mỹ và các đồng minh NATO khác.

Theo ông Joe Biden, phương Tây đều nhận biết từ hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ trước (Thế chiến I và Thế chiến II) rằng, cuộc khủng hoảng sẽ không tự biến mất khi không có sự chiến đấu, khi sự biến động lãnh thổ ở châu Âu sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có hành động đáp trả.

Điều này liên quan trực tiếp đến Hoa Kỳ. Trong cả hai cuộc chiến, các chính quyền ở Washington hoặc là quyết định tham chiến có giới hạn hoặc là không trực tiếp lao vào cuộc chiến, nhưng đều có đóng góp lớn về tiền bạc, vật chất và vũ khí giúp các nước đồng minh đánh thắng kẻ thù.

“Đây là lý do tại sao tôi lại nói rằng, cam kết của Hoa Kỳ với Ukraine chính là sự đầu tư vào an ninh của chính chúng tôi và ngăn chặn xung đột lan rộng trong tương lai” - ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh trong bài báo.

Ông Joe Biden cũng lưu ý trong bài viết của mình rằng, sự hỗ trợ của các nước phương Tây dành cho Ukraine đã dẫn đến “sự củng cố của Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)” không chỉ ở châu Âu, mà còn ở khu vực châu Á.

Ông chỉ ra rằng, nhiều đồng minh đã cùng với Mỹ hỗ trợ sự ổn định ở châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, những nơi “có mối liên kết chặt chẽ với nhau”.

Bài viết trên trang “topwar.ru” của Nga nhận xét rằng, ông Biden không phải là người đầu tiên nói rằng Quân đội Ukraine đang chiến đấu vì lợi ích của tập thể phương Tây.

Trước đó, một số chính trị gia châu Âu cho rằng, hỗ trợ Ukraine là cách rẻ nhất để gây hại cho Nga, vì quân đội các nước phương Tây không liên quan đến cuộc xung đột này, các nước phương Tây không chỉ tiết kiệm xương máu của binh sĩ quân đội mà còn cả người dân nước mình.

Thậm chí, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là ông Andriy Ermak, trong khi cố gắng thuyết phục các nghị sĩ Mỹ cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine, đã tuyên bố rằng, Ukraine đang chiến đấu vì lợi ích của Hoa Kỳ.

Theo giới chức lãnh đạo ở Kiev, hàng chục ngàn binh sĩ và nhân dân nước này đang chiến đấu, đổ xương máu để bảo vệ những giá trị phẩm giá của thế giới tự do phương Tây, nên các nhà lãnh đạo những nước này phải có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.