Video: Người đàn ông trêu đùa "chơi" với rắn, bất ngờ bị rắn độc cắn tử vong

GD&TĐ - Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông trên tay cầm con rắn đang trêu đùa với nó, trước sự cổ vũ của những người xung quanh khiến người xem rùng mình.

Video: Người đàn ông trêu đùa "chơi" với rắn, bất ngờ bị rắn độc cắn tử vong

Người đàn ông liên tục xoay tròn con rắn hổ mang và cười cho một người bạn chứng kiến quay video. Trong khi đó, con rắn nhe răng nanh chực lao vào cắn người đàn ông này. Tuy nhiên, khi không để ý, người đàn ông này đã bị con rắn cắn vào cổ tay.

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông trên tay cầm con rắn đang trêu đùa với nó, trước sự cổ vũ của những người xung quanh.

Tuy nhiên, khi nó lao vào cắn, người đàn ông này đã không kịp phản ứng, liền bị con rắn cắn vào cổ tay.

Ngay sau khi bị con vật dài gần 5 mét này cắn vào cổ tay, người đàn ông vẫn chủ quan cười đùa với mọi người và tiếp tục "chơi" với con rắn.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải, một vài giờ sau đó, người đàn ông đã tử vong vì nọc độc của rắn hổ mang chúa đã lan ra khắp cơ thể.

Đoạn video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội nhằm cảnh báo đến mọi người không nên có hành động nguy hiểm chơi đùa với các loài bò sát, đặc biệt các loại rắn có nọc độc, bởi sẽ ảnh hưởng đến bản thân, có thể gây mất mạng như trường hợp người đàn ông trong clip.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.