Các kíp xe tăng T-72B3M của Quân đoàn 44 thuộc Cụm lực lượng phía Bắc của Nga đã phá hủy các cứ điểm của trung đội, trang thiết bị quân sự và nhân lực của AFU theo hướng Kharkov bằng hỏa lực chính xác.
Trinh sát trên không phát hiện đối phương trong một tòa nhà. Tọa độ của mục tiêu đã được truyền đến các xe tăng. Kíp xe tăng T-72B3M đã gây ra thiệt hại bằng đạn nổ phân mảnh. Độ chính xác của hỏa lực được UAV hỗ trợ.
Kíp xe chủ yếu sử dụng đạn nổ phân mảnh, chỉ huy xe tăng có biệt danh Arkan cho biết. Theo ông, điều này đảm bảo tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 200 mét tại khu vực tiếp cận.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỏa lực, các xe tăng thay đổi vị trí để tránh hỏa lực trả đũa và các cuộc tấn công của UAV cảm tử. Công tác chiến đấu được thực hiện suốt ngày đêm, phá hủy các công sự và thiết bị của đối phương, gồm thiết bị do nước ngoài sản xuất.
Xe tăng của nhóm lực lượng phía Bắc của Nga hỗ trợ các đơn vị súng trường và tấn công cơ giới. Họ phá hủy thiết bị và nhân lực của đối phương bằng hỏa lực trực tiếp và từ các vị trí đóng.