Video: Việt Nam xác định được đối thủ ở bán kết U19 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việt Nam đối đầu Malaysia, trong khi Lào sẽ đụng độ với Thái Lan ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

Hậu vệ Sangvilay sút phạt đền chính xác giúp U19 Lào thắng U19 Malaysia 1-0 chiều 11/7
Hậu vệ Sangvilay sút phạt đền chính xác giúp U19 Lào thắng U19 Malaysia 1-0 chiều 11/7

Các cặp đấu bán kết được xác định sau khi U19 Lào tiếp tục gây 'sốc', đánh bại U19 Malaysia 1-0 ở lượt cuối bảng B chiều 11/7.

Bàn thắng duy nhất được hậu vệ Phoutthavong Sangvilay thực hiện trên chấm 11m, qua đó giúp Lào làm nên lịch sử với thành tích toàn thắng 4 trận vòng bảng để sở hữu 12 điểm tuyệt đối.

Lào gây 'sốc' bóng đá khu vực khi thắng cả 4 trận vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022.

Lào gây 'sốc' bóng đá khu vực khi thắng cả 4 trận vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022.

Malaysia do bất lợi về điểm số nên nhập cuộc có phần gấp gáp. Sự nôn nóng khiến họ bỏ lỡ nhiều pha ghi bàn dù tạo ra không ít cơ hội. Lào trái lại chỉ cần thủ hòa cũng đủ đứng đầu bảng nên thi đấu có phần thong thả.

'Tấn công nhiều mà không ghi bàn thắng, ắt phải nhận bàn thua', quy luật nghiệt ngã của bóng đá một lần nữa vận vào U19 Malaysia. Phút 65, thủ quân Faiz Amer Runnizar trượt chân mất bóng, rồi buộc phải phạm lỗi với Athit Louanglath trong cấm địa khiến đội nhà chịu phạt đền và bàn thua.

Các nỗ lực của “những chú hổ Mã Lai” sau đó cũng không đem lại kết quả, đành chấp nhận trận thua đầu tiên, còn các cầu thủ Lào vỡ òa trong sung sướng khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Kết quả trên đồng nghĩa Lào dẫn đầu bảng B và theo điều lệ giải họ sẽ gặp đội nhì bảng A là U19 Thái Lan.

U19 Malaysia với 7 điểm, xếp nhì bảng do đó sẽ phải chạm trán đội nhất bảng A là U19 Việt Nam.

Các cặp đấu bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 đang được tổ chức trên đất Indonesia đều diễn ra vào ngày 13/7.

U19 Lào tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại U19 Malaysia 1-0 ở lượt cuối bảng B. Nguồn: Liên đoàn bóng đá Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.