Báo Indonesia tiếp tục 'soi' kết quả trận U19 Việt Nam - U19 Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia vừa có bài viết thông tin rằng cả Việt Nam lẫn Thái Lan có thể bị hủy kết quả và bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2022.

Báo Indonesia nghi ngờ kết trận U19 Việt Nam - U19 Thái Lan.
Báo Indonesia nghi ngờ kết trận U19 Việt Nam - U19 Thái Lan.

“Bóng đá không trung thực” - Tờ Indo Sport của Indonesia số ra hôm nay 11/7 giật tít và thông tin rằng cả Việt Nam lẫn Thái Lan có thể bị hủy kết quả, loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2022.

Bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan nhưng U19 Indonesia vẫn bị loại ngay vòng bảng. Thực tế, chiến thắng hủy diệt 5-1 của U19 Indonesia trước U19 Myanmar trở nên vô nghĩa khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cầm hòa nhau 1-1 tối 10/7.

Kết quả trên giúp ba đội cùng có được 11 điểm nhưng Indonesia có hiệu số ghi bàn vượt trội (+15 so với lần lượt +9 và +6 của Việt Nam và Thái Lan). Trớ trêu thay, điều đó vẫn khiến đội chủ nhà Indonesia bị loại ngay vòng bảng, còn Việt Nam và Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết.

Nguyên do bởi theo điều lệ giải, chỉ số đối đầu giữa các đội được tính đến đầu tiên. Cả ba đội đều giành được 2 điểm khi đối đầu với nhau. Tuy nhiên, U19 Indonesia không ghi được bàn thắng nào trong khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan mỗi đội ghi được 1 bàn thắng.

“U19 Indonesia nuốt trái đắng bởi không thể lọt vào bán kết trên sân nhà sau khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan kết thúc với kết quả hòa 1-1. Đoàn quân của Shin Tae-yong vượt trội các đối thủ về hiệu số bàn thắng bại nhưng kém chỉ số đối đầu" - vẫn thông tin tờ Indo Sport cho hay.

Có lẽ cay cú vì điều ấy nên tờ báo xứ vạn đảo không tin Việt Nam và Thái Lan có trận đấu sòng phẳng ở lượt trận cuối cùng bảng A tối 10/7. Theo quan điểm của họ, hai ‘gã khổng lồ’ cố tình hướng đến tỷ số hòa 1-1, tức vừa đủ để loại U19 Indonesia.

"Người hâm mộ bóng đá Indonesia đang vô cùng giận dữ, họ đổ lỗi cho quy định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và lối chơi thiếu công bằng trong cuộc đọ sức giữa U19 Việt Nam và Thái Lan" - tờ Indo Sport tiếp tục: “Có lý do để nghi ngờ họ đã thi đấu không trung thực. U19 Việt Nam sau khi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 hầu như chỉ biết đá phòng ngự, không cố gắng tấn công Thái Lan trong khoảng 10 phút cuối".

Trước đó, truyền thông Indonesia cho biết Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này dự định mời AFF điều tra lại trận hòa giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.