Video trực thăng Mi-8 rơi vì hỏa lực tên lửa 9K333 Verba

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video trực thăng Mi-8 của Ukraine bị phá hủy bằng tên lửa đất đối không dẫn đường hồng ngoại di động 9K333 Verba.

(Ảnh từ clip)
(Ảnh từ clip)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ chiếc trực thăng bay qua lãnh thổ Ukraine hướng tới Kozinka ở vùng Belgorod.

"Ngày 17/3, gần làng Lukashovka thuộc vùng Sumy, các đơn vị thuộc nhóm quân bảo vệ biên giới bang Liên bang Nga đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine đang bay về hướng làng Kozinka ở khu vực Belgorod" - Bộ Quốc phòng cho biết.

Hệ thống tên lửa đất đối không dẫn đường hồng ngoại cầm tay 9K333 Verba của Nga là một giải pháp phòng thủ hiện đại và hiệu quả cao. Nó được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ máy bay, trực thăng và UAV thấp.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ