Video: Nga phóng tên lửa có khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng thủ

GD&TĐ - Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Cosmodrome Plesetsk ở phía bắc đất nước – quân đội Nga cho biết hôm qua (20/4).

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat.
Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat.

Đây là vụ phóng thử đầu tiên trong một loạt các thử nghiệm cần thiết để áp dụng vũ khí mới của lực lượng chiến lược Nga.

Tên lửa đã bay dọc đất nước và tới một địa điểm được chỉ định tại khu huấn luyện Kura, trên Bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga.

Tên lửa trên được thiết lập để thay thế các tên lửa xuyên lục địa R-36M/R-36M2 Voevda. So với người tiền nhiệm, Sarmat có thể mang nhiều vũ khí hơn, cũng như được trang bị các loại đầu đạn mới, bao gồm cả “đơn vị tàu lượn siêu thanh” – quân đội Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin đã coi đây là “sự kiến có ý nghĩa lớn” đối với Nga và chúc mừng quân đội về cuộc thử nghiệm thành công.

Theo ông Putin, hệ thống tên lửa mới có đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật hàng đầu và có thể xuyên qua tất cả các hành phòng thủ hiện đại. Hiện chưa có tên lửa nào tương tự như vậy trên thế giới và nó sẽ là độc nhất vô nhị trong một thời gian dài.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video phóng tên lửa Sarmat trên.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.