Tổng thống Putin: Thảm kịch ở Donbass ‘buộc’ Nga phải hành động

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin tuyên bố thảm kịch diễn ra ở Donbass đã ‘buộc’ Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Putin cho rằng, cư dân Donbass đã phải hứng chịu các vụ đánh bom trong 8 năm qua.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Thật không may, ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, rất nhiều điều đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Bởi vì trong suốt 8 năm qua, nơi đây phải hứng chịu các vụ đánh bom, các cuộc tấn công bằng pháo và các cuộc chiến. Tất nhiên mọi người (sống ở đó) rất khó khăn” – Ông Putin nói.

Tổng thống Nga hứa rằng Moscow sẽ hành động nhất quán và đảm bảo sẽ có hòa bình ở Donbass.

Chiến dịch đặc biệt được ông Putin khởi động vào ngày 24/2 theo yêu cầu của Cộng hòa nhân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) ly khai. Họ báo cáo về các cuộc không kích từ Ukraine trong những tuần trước đó. Các hoạt động thù địch đã tiếp diễn ở Donbass với cường độ khác nhau trong 8 năm qua kể từ khi DPR và LPR quyết định ly khai khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev.

Thông báo về hoạt động tháng 2, ông Putin nhấn mạnh việc Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk đã ký năm 2015. Các thỏa thuận này có lộ trình tái hợp nhất DPR và LPR trở lại Ukraine một cách hòa bình. Trong những năm qua, Kiev nhiều lần đặt câu hỏi về sự cần thiết của các hiệp định Minsk và đưa ra những gợi ý rằng chúng nên được loại bỏ.

Moscow cảnh báo những động thái như vậy có thể cho thấy Ukraine sẵn sàng giành lại các nước cộng hòa ly khai ở Donbass bằng quân đội của mình. Điện Kremlin kêu gọi các nước phương Tây gây áp lực buộc Kiev phải thực hiện thỏa thuận Minsk, nhưng vô ích.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ