Video lính đánh thuê nước ngoài đối mặt với xe tăng Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng ngàn lính đánh thuê nước ngoài hỗ trợ Kiev trên chiến trường và gặp phải sự đáp trả bất ngờ của binh sĩ Nga.

Video lính đánh thuê nước ngoài đối mặt với xe tăng Nga

Một lính đánh thuê 28 tuổi tên là Rhys Byrne, gần đây đã tiết lộ chính xác điều gì đang chờ đợi những người nước ngoài muốn chiến đấu cùng chiến binh Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, Byrne nhớ lại mọi thứ diễn ra như thế nào trên chiến trường nơi anh được triển khai trên “đường số 0”.

Theo Byrne, vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải khi đi vào chiến hào là phải “bước qua tất cả thi thể của những người cuối cùng đã vào đó”.

Anh ta cũng nhớ lại mình đã tham gia vào một nỗ lực tồi tệ của một đơn vị gồm 40 người - bao gồm người Ukraine, người Mỹ và người Anh - nhằm đánh chiếm một chiến hào do binh lính Nga trấn giữ.

Nếu câu chuyện của Byrne trên đáng tin cậy, đơn vị của lính đánh thuê này đã được đưa đến một khu vực về cơ bản bị bỏ rơi mà không có sự yểm trợ từ máy bay hoặc xe bọc thép của Ukraine. Sau đó, một xe tăng Nga xuất hiện từ xa và tấn công các chiến binh.

Một đoạn video do camera của Byrne ghi lại cho phép người xem thấy chính xác cách phản ứng của lính đánh thuê khi nhìn thấy một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga lao về phía họ.

Theo Byrne giải thích, anh ta và một số đồng đội tìm cách thoát thân trên một chiếc xe bán tải của Ukraine và tài xế đang phải tìm kiếm máy thu liên lạc vệ tinh bị mất tích trong khu vực.

"Chúng tôi đã rất gần với cái chết” - Byrne nói khi nhớ lại cuộc tháo chạy hoảng loạn của mình trước sự truy đuổi từ xe tăng T-72 của Nga.

Trong khi được phỏng vấn tại một "trung tâm nghỉ ngơi" nằm trong khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát, Byrne đã quyết định rằng thời gian đó là đủ và bắt đầu hành trình về nhà - hãng truyền thông phỏng vấn người lính đánh thuê này cho biết.

Sau sự leo thang của cuộc xung đột Ukraine vào tháng 2/2022, hàng ngàn lính đánh thuê nước ngoài đã tới theo lời kêu gọi của Kiev. Từ đó, nhiều người trong số họ đã gặp một kết cục không mấy tốt đẹp, hoặc bị chết trên chiến trường hoặc bị Nga tấn công chính xác vào các doanh trại của lính đánh thuê.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ