Video hiện trường UAV MQ-9 Reaper bị bắn rơi ở Iraq?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo của Iraq đã nhận trách nhiệm bắn hạ một UAV Mỹ, được cho là xâm phạm bầu trời nước này từ hướng tây.

Hiện trường nơi UAV MQ-9A Reaper được cho là bị bắn hạ.
Hiện trường nơi UAV MQ-9A Reaper được cho là bị bắn hạ.

Trong một tuyên bố hôm 19/1, nhóm vũ trang tự xưng Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo Iraq tuyên bố đã bắn hạ UAV Mỹ MQ-9 Reaper trên tỉnh Diyala bằng “vũ khí thích hợp”.

Họ cho biết máy bay đã đi vào không phận Iraq sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Ali Al Salem của nước láng giềng Kuwait.

Quân đội Mỹ mô tả MQ-9 là UAV "sát thủ" đầu tiên được thiết kế để trinh sát trên độ cao trong thời gian dài.

Vị trí được cho là nơi UAV MQ-9A Reaper bị bắn rơi. (Ảnh: Rybar)

Vị trí được cho là nơi UAV MQ-9A Reaper bị bắn rơi. (Ảnh: Rybar)

Trong những năm qua, lực lượng Kháng chiến trên đã tiến hành nhiều hoạt động tương tự nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ như một biện pháp chống lại sự chiếm đóng của nước này.

Cho đến nay, gần 24.800 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên, đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu sau một chiến dịch do các phong trào kháng chiến ở Gaza tổ chức.

Mỹ đã và đang cung cấp cho Israel sự hỗ trợ và hỗ trợ chính trị quân sự không giới hạn trong chiến dịch trên, trang bị cho Tel Aviv hơn 10.000 tấn khí tài quân sự.

Video hiện trường.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ