Pakistan lên tiếng cứng rắn với Iran sau vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Pakistan đã lên tiếng cảnh báo một cuộc tấn công do Không quân Iran thực hiện nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ của mình.

Tên lửa Khorramshahr-4 được phóng tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. (Ảnh: AP)
Tên lửa Khorramshahr-4 được phóng tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. (Ảnh: AP)

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, cuộc tấn công do Không quân Iran thực hiện nhằm vào các mục tiêu ở Pakistan là vi phạm nghiêm trọng không phận nước này và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Pakistan lên án mạnh mẽ hành động vi phạm không phận của Iran một cách vô cớ và cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Pakistan đã dẫn đến cái chết của 2 đứa trẻ vô tội và làm bị thương 3 bé gái. Sự vi phạm chủ quyền Pakistan này hoàn toàn không thể chấp nhận được và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng" - Bộ này cho biết.

Bộ trên nói thêm rằng đáng lo ngại hơn, hành động bất hợp pháp này đã diễn ra bất chấp sự tồn tại của một số kênh liên lạc giữa Pakistan và Iran.

Pakistan đã gửi "sự phản đối mạnh mẽ" tới một quan chức cấp cao có liên quan của Bộ Ngoại giao Iran ở Tehran. Hơn nữa, Đại biện lâm thời Iran đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Pakistan.

Tuyên bố nêu rõ: "Khủng bố là mối đe dọa chung đối với tất cả các quốc gia trong khu vực, đòi hỏi phải có hành động phối hợp. Những hành động đơn phương như vậy không phù hợp với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và có thể làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin và sự tin cậy song phương".

Trước đó, hãng thông tấn Iran đưa tin Lực lượng Không quân Iran đã tấn công bằng tên lửa và UAV vào 2 sở chỉ huy của nhóm khủng bố Jaish al-Adl ở Pakistan.

Ngày 10/1, Jaish al-Adl tấn công một trạm kiểm soát ở phía đông nam Iran, làm chết một cảnh sát.

Nhóm này trước đây đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố dọc biên giới Iran-Pakistan, cũng như các cuộc tấn công vào lực lượng biên phòng Iran.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ