Video đoàn tàu hậu cần phục vụ binh sĩ Nga ra mặt trận

GD&TĐ - Phóng viên Alexander Morozov của hãng tin Izvestia đã cho thấy đoạn video về đoàn tàu hậu cần phục vụ công việc tắm giặt cho binh sĩ của lực lượng Brave, quân đội Nga. Toàn bộ nhóm quân này được trang bị đồng phục, khăn trải giường sạch sẽ.

Bên trong đoàn tàu hậu cần.
Bên trong đoàn tàu hậu cần.

Theo phóng viên Alexander Morozov, những chuyến tàu có nhà tắm đã từng xuất hiện trong chiến tranh Nga – Nhật và chạy trên mặt trận của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nhưng đây là lần đầu tiên chúng hoạt động trong thời bây giờ. Tại đây, binh sĩ không chỉ được giặt đồng phục và khăn trải giường, họ còn có áo khoác, khăn sạch, có thợ cắt tóc riêng…

Trung sĩ Vladislav cho biết, trong ngày nhóm Brave giặt tới 2 tấn đồ từ mặt trận và được xe tải quân đội chở về.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng Nga, đoàn tàu trên đáp ứng nhu cầu của quân đội suốt ngày đêm. Nó được sử dụng giúp binh sĩ tắm giặt cũng như tổ chức các bữa ăn nóng. Công suất của nó là phục vụ hơn 1.000 quân mỗi ngày.

Trưởng tàu Stepan cho biết, đoàn tàu có toa tham mưu, toa tắm giặt, nhà giặt, nhà phát điện, nhà kho, toa lưu trú, căng tin. Đoàn tàu có rất nhiều nhiệm vụ cụ thể và lúc này công việc phục vụ binh sĩ tắm giặt là chủ yếu.

“Chúng tôi có năng lực hoạt động lớn với khả năng giặt hơn 2 tấn đồ mỗi ngày” – ông nói.

Trong khi đó, kỹ sư điện chính của tàu là Sergey nói rằng đoàn tàu không chỉ cung cấp thực phẩm cho quân đội mà cho cả cư dân các khu định cư cần thức ăn và nước nóng.

“Chúng tôi có thể cung cấp điện cho 1.000 ngôi nhà nếu cần. Thời gian tự chủ của đoàn tàu lên đến 15 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Tức là chúng tôi có nhiên liệu riêng, lượng nhiên liệu dự trữ cho phép chúng tôi làm việc liên tục tối đa trong 15 ngày” – kỹ sư Sergey cho biết.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi thực hành tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC

Có nên chạy theo danh tiếng của trường?

GD&TĐ - Giữa sức ép của những thương hiệu giáo dục lâu đời và thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động, ranh giới giữa tấm bằng “đẹp” và năng lực thực tế đang ngày càng hiện rõ. 

Sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gói bánh chưng, bánh tét, chào đón năm mới. Ảnh: Lâm Ngọc

Lo Tết cho sinh viên

GD&TĐ - Tặng vé xe, tổ chức chuyến xe Tết miễn phí, trao quà và hỗ trợ sinh viên ở lại được nhiều trường đại học, cao đẳng triển khai dịp Tết Bính Ngọ 2026.