Các hệ thống tên lửa di động chiến thuật và chiến lược sẽ xuất hiện trong kho vũ khí Nga.

GD&TĐ - Các hệ thống tên lửa chiến thuật và chiến lược di động sẽ xuất hiện trong kho vũ khí Nga trong 3-4 năm nữa.

Một tên lửa của Nga.
Một tên lửa của Nga.

Việc sử dụng tích cực các công nghệ siêu thanh sẽ cho phép Nga áp dụng các hệ thống tên lửa siêu thanh chiến thuật và chiến lược vào năm 2025. Những vũ khí như vậy đã được tích cực phát triển. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dữ liệu về các cuộc thử nghiệm được tiến hành.

Vũ khí chiến thuật sẽ cho phép Nga tăng đáng kể hiệu quả cuộc tấn công bằng vũ khí tên lửa vào kẻ thù ở khoảng cách lên tới 500km. Do vậy nó cho phép thực hiện các cuộc tấn công từ hầu hết mọi điểm trên lãnh thổ Nga.

Cần nhấn mạnh rằng ban đầu hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard của Nga được cho là sẽ trở nên di động nhưng sau đó việc thực hiện ý tưởng này đã bị bỏ do một số khó khăn trong việc thực hiện dự án.

Mặc dù vậy, công việc theo hướng này vẫn được tiếp tục và đang ở giai đoạn hoàn thiện. Sau các cuộc thử nghiệm cần thiết, các hệ thống tên lửa như vậy có thể được đưa vào sử dụng.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ