Video binh sĩ dùng vũ khí nhỏ bắn hạ UAV lớn của đối phương

GD&TĐ - Một người lính đã dùng loại vũ khí nhỏ hạ gục được một máy bay không người lái (UAV) lớn của Ukraine chở theo một khối thuốc nổ.

Lính Nga dùng vũ khí nhỏ bắn hạ UAV lớn của đối phương
Lính Nga dùng vũ khí nhỏ bắn hạ UAV lớn của đối phương

Một đoạn video đen trắng dài gần 30 giây được ghi lại bằng thiết bị nhìn ban đêm xuất hiện trên internet do một trong những kênh Telegram liên kết với quân đội Nga công bố hôm 16/7 cho thấy, thứ có vẻ là một UAV cỡ lớn của lực lượng Ukraine, mà một người lính Nga đang cố gắng tập trung vào đường ngắm của mình, và sau đó đã bắn trúng chiếc UAV này cho đến khi nó rơi xuống đất và phát nổ.

Có thể nghe thấy người lính đang bắn từng viên đạn vào UAV.

Một kênh Telegram khác có liên kết với quân đội Nga khẳng định rằng, người lính đã dùng loại vũ khí nhỏ là thiết bị phòng không bắn vào phương tiện bay này.

Vào một thời điểm nào đó, tay bắn tỉa bắn trúng mục tiêu và chiếc UAV bốc cháy trước khi rơi xuống đất. Có thể nghe thấy tiếng nổ lớn, với một người lính hét lên: "nó nổ rồi", và một người lính khác nói rằng, anh ta đã bắn trúng mục tiêu.

Mặc dù UAV trong video có vẻ giống như một máy bay bốn cánh quạt thông thường lơ lửng trên bầu trời, nhưng chú thích của video cho biết đó là UAV loại "Baba Yaga".

Ban đầu được thiết kế như một thiết bị nông nghiệp, những UAV này được biết đến với kích thước lớn và khả năng mang tải trọng nặng lên tới 50 kg.

Được đặt theo tên một nhân vật giống phù thủy trong truyện dân gian Slavic, UAV Baba Yaga có thể có các biến thể quadcopter, hexacopter hoặc thậm chí là octocopter.

Theo quân đội Nga, nó có thể mang theo tới bốn quả đạn cối để thả xuống mục tiêu. Một số cải tiến được cho là có sải cánh lên tới ba mét.

Loại UAV này vẫn còn khá chậm vì tốc độ của chúng khi đầy tải chỉ khoảng 40 km/giờ. Cánh quạt của chúng cũng phát ra âm thanh lớn. Các UAV này có độ cao tối đa là 400 mét và phạm vi bay khoảng 10 km.

Lực lượng Kiev thường sử dụng những UAV như vậy trong các cuộc đột kích ban đêm vào các vị trí của Nga.

Độ cao thấp và tiếng ồn khiến những UAV này dễ bị phát hiện hơn nhưng chúng vẫn được quân đội Nga coi là mục tiêu khó chịu vì chúng được điều khiển bằng hệ thống vệ tinh Starlink và có khả năng bay tự động. Điều đó khiến chúng có khả năng chống lại các hệ thống tác chiến điện tử thường được sử dụng để chống lại UAV.

Vào tháng 4/2024, binh lính và sĩ quan phục vụ trong một trong những đơn vị tình nguyện của Nga đã nói với phương tiện truyền thông Nga rằng, quân đội phát hiện ra chúng ở phạm vi lên tới sáu km bằng camera nhiệt trước khi cố gắng "làm mù" chúng và bắn hạ chúng.

Chú thích của video được công bố vào ngày 16/7 cũng cho biết, người lính bắn hạ UAV có gắn ống ngắm nhiệt trên vũ khí của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ