Vì sao thành phố Nga hủy bỏ thánh lễ Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các buổi lễ đêm Giáng sinh truyền thống đã bị hủy bỏ ở thành phố Belgorod của Nga và trong khu vực biên giới rộng 20 km.

Thành phố Belgorod của Nga hủy bỏ thánh lễ Giáng sinh
Thành phố Belgorod của Nga hủy bỏ thánh lễ Giáng sinh

Nhà thờ Chính thống Nga đã quyết định hủy bỏ các buổi lễ đêm Giáng sinh truyền thống ở thành phố thuộc vùng Belgorod và tất cả các khu định cư nằm trong khu vực rộng 20 km dọc theo biên giới Nga với Ukraine.

Thành phố Belgorod, nằm cách biên giới chỉ khoảng 40 km, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục của Ukraine trong bảy ngày liên tiếp.

“Do mối nguy hiểm đang bủa vây tất cả chúng ta, nên các buổi lễ ban đêm sẽ không được tổ chức ở Belgorod hoặc các khu vực lân cận, cũng như ở thành phố biên giới Shebekino, nơi cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine, và thậm chí là các cuộc tấn công trên bộ vào năm ngoái, cũng như ở khu vực biên giới rộng 20 km”, người đứng đầu khu vực của nhà thờ, Ioann, đã nói với giáo đoàn của mình trong một bài giảng được đăng trên YouTube, đề cập đến các cuộc tấn công của Ukraine.

Ông cũng nói rằng, sẽ cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của cuộc tấn công vẫn đang còn phải nằm trong bệnh viện.

Ông loann đồng thời kêu gọi những người theo đạo Cơ đốc Chính thống trong khu vực tổ chức lễ Giáng sinh nhưng tập trung vào việc “hoàn thiện bản thân về mặt tinh thần” và vào “cuộc hành trình nội tâm” hơn là vào các khía cạnh nghi lễ của ngày lễ.

“Hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta vẫn có cơ hội cầu nguyện vào đêm Giáng sinh trong khi vẫn bảo tồn truyền thống của mình”, ông Ioann nói.

Belgorod là mục tiêu của các cuộc tấn công và pháo kích bằng tên lửa của Ukraine kể từ ngày 30/12/2023. Vào thời điểm đó, một cuộc tấn công lớn của Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 24 người và khiến hơn 100 người bị thương.

Theo quân đội Nga, lực lượng Kiev đã sử dụng bom chùm bị cấm trong cuộc tấn công của họ.

Đến ngày 4/1/2024, khoảng 600 cư dân thành phố đã được sơ tán do bom mìn chưa nổ khi quân đội Nga phải tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

Bom, đạn chùm đã bị hơn 110 quốc gia cấm theo một công ước của Liên hợp quốc vào năm 2008 do mức độ cực kỳ nguy hiểm mà chúng gây ra cho dân thường, khi Kiev rải những quả bom nhỏ có thể vẫn chưa nổ sau vụ nổ đầu tiên và hoạt động hiệu quả giống như mìn.

Mặc dù lực lượng Ukraine đã tấn công dân thường ở các khu vực biên giới của Nga trong nhiều tháng, nhưng vụ tấn công ngày 30/12 là vụ tấn công tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu xung đột. Moscow cáo buộc Mỹ và Anh hỗ trợ lên kế hoạch cho cuộc tấn công.

Một nguồn tin an ninh cũng nói với RT rằng, cuộc tấn công vào Belgorod đã được đích thân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ra lệnh và được thực hiện bởi đơn vị Kraken có trụ sở tại Kharkov.

Khoảng chục thành phố của Nga đã hủy bỏ lễ hội đón năm mới sau thảm kịch để bày tỏ tình đoàn kết với Belgorod.

Sau đó, thành phố chứng kiến thêm sáu ngày tấn công bằng tên lửa và pháo kích, với cuộc tấn công lớn mới nhất diễn ra vào ngày 4/1/2024.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ