Tiết lộ của an ninh về cuộc tấn công vào thành phố Belgorod

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một nguồn tin an ninh Nga mới đây cho biết cuộc tấn công vào thành phố Belgorod được tiến hành theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

“Một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn nhằm vào thành phố biên giới Belgorod của Nga hôm 30/12/2023 đã cướp đi sinh mạng của 24 người và khiến hơn 100 người bị thương được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky”, một nguồn tin an ninh ở Moscow nói với RT.

Theo nguồn tin, nhà lãnh đạo Ukraine đã giao người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), Kirill Budanov, phụ trách hoạt động này.

Vào tháng 10/2023, Ủy ban Điều tra Nga đã xác định ông Budanov là một trong 4 nghi phạm chủ mưu của hơn 100 cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Vào tháng 12/2023, một tòa án quận ở Moscow đã ra lệnh bắt giữ ông Budanov vì tội khủng bố.

Người đứng đầu GUR đã công khai ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine trên đất Nga, bao gồm cả lãnh thổ mà Kiev công nhận là thuộc chủ quyền của Moscow.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng đã xác định ông Budanov là chủ mưu vụ đánh bom cầu Crimea vào tháng 10/2022.

Nguồn tin nói với RT rằng, cuộc tấn công hôm 30/12/2023 vào Belgorod được thực hiện bởi Trung đoàn “Kraken” khét tiếng.

Đơn vị này bao gồm chủ yếu là các cựu chiến binh của một lực lượng dân tộc cực đoan khét tiếng khác của Ukraine, Trung đoàn Azov, cùng các chiến binh và tình nguyện viên theo chủ nghĩa phát xít mới khác.

Có trụ sở tại thành phố Kharkov của Ukraine, cách Belgorod chưa đầy 100 km, Trung đoàn Kraken chính thức là một đơn vị Lực lượng Đặc biệt dưới sự chỉ huy của GUR, và do đó chịu trách nhiệm trước Người đứng đầu GUR.

Theo nguồn tin RT, cuộc tấn công vào Belgorod được chỉ huy bởi một chỉ huy Kraken theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan khét tiếng được xác định là Sergey Velichko.

Moscow đã treo tiền thưởng cho bất kỳ thông tin nào về ông Velichko vào tháng 8/2022, và một chỉ huy theo chủ nghĩa dân tộc khác, Kostantin Nemichev.

Cả hai người này trước đây đều từng phục vụ trong Trung đoàn Azov, bị Tòa án tối cao Nga tuyên bố là tổ chức khủng bố vào tháng 6/2022. Họ cũng bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế, cũng như danh sách “mười tội phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm” của Nga.

Hôm 31/12, quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở quân sự và quan chức Ukraine để đáp trả cuộc tấn công vào Belgorod.

Các trung tâm ra quyết định và các mục tiêu quân sự khác ở Kharkov cũng là mục tiêu trong cuộc tấn công trả đũa.

Bộ Quốc phòng cho biết, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã tiêu diệt được một số quan chức tình báo và quân sự Ukraine, cùng một số chiến binh của Trung đoàn Kraken có liên quan đến việc lên kế hoạch tấn công Belgorod hôm 30/12.

Theo nguồn tin RT, ông Velichko ban đầu được cho là đã thiệt mạng trong cuộc phản công, nhưng dữ liệu đó sau đó không được xác nhận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Cần được cổ vũ, khích lệ

GD&TĐ - Những tối cuối tuần qua (từ ngày 3 - 5/5), khán giả tấp nập tới Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).
Truyện tranh là một thể loại văn học mạnh mẽ và hữu ích để phát triển khả năng hiểu cũng như phân tích văn học của học sinh. (Ảnh: ITN).

Trẻ đọc truyện tranh có tốt không?

GD&TĐ - Truyện tranh có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với trẻ em lẫn người lớn. Ngoài việc mang lại tiếng cười sảng khoái, giải tỏa căng thẳng...