Cáo buộc phương Tây đứng sau cuộc tấn công vào Belgorod

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đặc phái viên Nga tại LHQ mới đây cho biết các “chuyên gia tư vấn” của Mỹ và Anh đã đứng sau cuộc tấn công chết người của Ukraine vào Belgorod.

Hậu quả của cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod, Nga, ngày 30/12/2023
Hậu quả của cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod, Nga, ngày 30/12/2023

“Phương Tây, cụ thể là các chuyên gia tư vấn của Mỹ và Anh đã giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công chết người vào thành phố biên giới Belgorod của Nga”, Đặc phái viên Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an hôm 30/12/2023.

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp ngay sau khi lực lượng Ukraine pháo kích vào Belgorod khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nebenzia mô tả vụ pháo kích là "một hành động khủng bố có tính toán trước nhằm vào dân thường", cho rằng, những người ủng hộ phương Tây ở Kiev phải chịu trách nhiệm về những cái chết.

Đại sứ Nga cảnh báo rằng, “những người tổ chức và thủ phạm” các cuộc tấn công sẽ “bị trừng phạt”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống Olkha sản xuất trong nước để bắn tên lửa trang bị đầu đạn bom chùm vào Belgorod.

Bộ này cho biết thêm, một chiếc RM-70 Vampire do Séc sản xuất - phiên bản nâng cấp nặng hơn của bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad của Liên Xô - cũng được sử dụng.

LHQ cùng ngày cũng đã lên án vụ pháo kích chết người mới đây của Ukraine vào thành phố biên giới Belgorod của Nga.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 30/12/2023 dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết: “Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế và phải dừng lại ngay lập tức”.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Gueterres cũng đã lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga vào các mục tiêu ở Kiev và một số khu vực khác của Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, 39 người thiệt mạng và gần 160 người bị thương trong vụ tấn công mới đây của quân đội Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận cáo buộc trên của LHQ cũng như của các quan chức Ukraine, khẳng định, chỉ có “các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng” là mục tiêu trong các cuộc không kích gần đây của Nga.

Các quan chức Nga cũng lưu ý, cái chết của dân thường ở Ukraine xảy ra do hệ thống phòng không Kiev hoạt động bị lỗi.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.