Vì sao Pháp bất ngờ nhớ tới xe tăng AMX-13?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kinh nghiệm thu được từ chiến trường Ukraine thường khiến quân đội phương Tây đưa ra những kết luận nghịch lý.

Vì sao Pháp bất ngờ nhớ tới xe tăng AMX-13?

Quân đội Pháp hiện đang thảo luận về những tính năng và đặc điểm mà một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) đầy triển vọng thuộc dự án MGCS nên có, đặc biệt khi vai trò của MBT đã thay đổi trên chiến trường.

Dựa vào kinh nghiệm thu được từ cuộc chiến tại Ukraine, về cơ bản vai trò của xe tăng đã bị giảm bớt, chủ yếu thực hiện chức năng “chạy và bắn”.

Pháp muốn tạo ra một mẫu xe tăng khác với các MBT hiện có của Mỹ, Anh, Đức và Liên Xô/Nga.

Trong bối cảnh đó, họ không chỉ đề cập đến Leclerc MBT mà còn cả xe tăng hạng nhẹ AMX-13, loại đã được rút khỏi Quân đội Pháp vào cuối những năm 1980, cổng thông tin Opex360 cho biết.

Sự quan tâm đến AMX-13 được thể hiện ít nhất qua những gì mà Tham mưu trưởng Quân đội Pháp (CEMAT) - Tướng Pierre Shill đã nói về chiếc xe tăng này.

Ông Shill cho rằng trong chiến tranh hiện đại, đặc điểm về khả năng cơ động và hỏa lực là quan trọng nhất đối với xe tăng.

Và như người Pháp nói, chiến xa hạng nhẹ AMX-13, dựa trên các đặc điểm của nó như một ví dụ trừu tượng phù hợp nhất với mô hình yêu cầu.

Tất nhiên điều này không có nghĩa là dự án MGCS đầy hứa hẹn sẽ tuân theo AMX-13 theo đúng nghĩa đen. Chúng ta chỉ đang nói về một mẫu tham khảo, cơ sở này sẽ giúp tạo ra một phương tiện mới.

Xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp là một cỗ máy khá thú vị.

Xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp là một cỗ máy khá thú vị.

Nếu chúng ta đề cập đến chiếc xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp, vốn đã là đối tượng nghiên cứu của các nhà sử học, thì cần nói những điều sau về cỗ máy này.

AMX-13 là một trong những loại xe tăng được sản xuất nhiều nhất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tổng cộng 7.700 chiếc đã được ra đời ở cả Pháp và một số quốc gia mua giấy phép chế tạo cỗ máy này.

Trọng lượng của xe tăng AMX-13 chỉ 15,5 tấn, giáp xe chỉ chống được vũ khí cỡ nhỏ và mảnh pháo, xe có tốc độ lên tới 65 km/h, kíp lái 3 người.

Vũ khí của AMX-13 là khác nhau, tùy thuộc phiên bản, đó là pháo 76 mm, 90 mm hoặc 105 mm, cơ số đạn 32 - 36 viên, được đặt trong bộ nạp đạn tự động.

Về cơ bản, vai trò của AMX-13 trên chiến trường thực sự là "chạy và bắn", tức là bắn vào bộ binh và công sự của đối phương rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí.

Một trong những phiên bản phái sinh của AMX-13 là SK-105 do Áo chế tạo, một cỗ máy như vậy đã được nhắc đến vào tháng 2/2023, khi có thông tin cho rằng những chiếc xe tăng thậm chí còn tệ hơn cả Leopard 1 đang nằm trong kho bảo quản ở châu Âu và nhiều khả năng được mang đi viện trợ Ukraine.

"Trài nghiệm" xe tăng hạng nhẹ AMX-13 do Pháp sản xuất.

Theo Opex360

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.