Do lo sợ bị truy tố sau các cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh, nhiều binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm SAS tinh nhuệ của quân đội Anh đang xin từ chức.
Cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Anh tại Afghanistan từ năm 2010 đến năm 2013, cũng như các nhiệm vụ tại Syria và Bắc Ireland.
Một cuộc điều tra công khai đang xem xét cáo buộc rằng, binh lính đã thực hiện các vụ giết người ngoài vòng pháp luật trong các cuộc đột kích ban đêm, bao gồm bắn chết những người bị giam giữ và thường dân không vũ trang, liệu bằng chứng có bị làm giả hay không, liệu sĩ quan cấp cao có che giấu hành vi sai trái hay không.
Nhiều nguồn tin trích dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, các thành viên của đơn vị 22 SAS, đã nộp đơn xin "giải ngũ tự nguyện trước thời hạn".
Số lượng chính xác các trường hợp xuất ngũ chưa được tiết lộ, mặc dù ít nhất 2 tiểu đoàn (D và G) được cho là đã bị ảnh hưởng.
“Tinh thần hiện tại rất tệ”, một nguồn tin nội bộ cho biết. Một nguồn tin khác mô tả “tình trạng bất an đáng kể” trong trung đoàn.
Tháng trước, nhiều nguồn tin tiết lộ, 242 binh sĩ lực lượng đặc biệt, bao gồm 120 quân nhân đang tại ngũ, đang bị các luật sư truy tố trong khuôn khổ các cuộc điều tra nhân quyền.
Cuộc điều tra xem xét các hoạt động bí mật của Anh và binh sĩ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý nếu họ không tuân thủ.