Một chuyên gia giải thích rằng, hiện nay Nga mới chỉ chiến đấu ở Ukraine với "một nửa tiềm lực", nguyên nhân là do Moscow phải đề phòng một cuộc chiến lớn hơn sau khi cuộc xung đột với Ukraine kết thúc.
Theo quan điểm của cựu quan chức báo chí Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Zvinchuk, Nga không triển khai toàn bộ năng lực quân sự ở Ukraine để tránh lãng phí chúng quá sớm, mà thay vào đó đang tích trữ chúng cho một cuộc đối đầu lớn hơn với khối quân sự phương Tây.
Ông khẳng định rằng, căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây sẽ không biến mất sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và thậm chí nó còn nóng lên, nhưng ẩn mình rất kỹ trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm với phương Tây ở Ukraine.
Nếu Moscow xem đây là một mục tiêu dài hạn, một quá trình buộc Nga phải liên tục tiêu hao tài nguyên, thì Lực lượng Vũ trang Nga sẽ chuyển mình phù hợp với khái niệm về một “cuộc chiến tranh tiêu hao”.
Loại hình chiến tranh này sẽ diễn ra lâu dài hơn, tàn phá hơn, chết chóc hơn và gây hại hơn trong một khoảng thời gian dài.
Vị chuyên gia nhấn mạnh, một cuộc chiến tiêu hao sẽ buộc hai bên phải vắt kiệt từng giọt sự sống cuối cùng từ nền kinh tế và dân số, gây ra những thiệt hại to lớn mà Nga sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi.
Ông nói thêm rằng, đây chính là lý do tại sao Nga đang giữ lại một nửa nguồn lực và phương Tây cũng làm như vậy.
Sau khi cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc, Nga còn nhiều vấn đề nhức nhối, ví dụ như căng thẳng lại leo thang ở vùng Baltic và Scandinavia, việc người Mỹ cố gắng đàm phán lại thềm lục địa Thái Bình Dương, mâu thuẫn giữa Armenia và Azerbaijan ở biên giới phía đông, vấn đề Transnistria chưa được giải quyết và những vấn đề với người Serbia ở Balkan.
Rõ ràng là Nga không thể hy vọng về việc căng thẳng toàn cầu sẽ lắng xuống trong những năm tới.
Vị chuyên gia này chê trách những chuyên gia và nhà báo Nga thường xuyên chỉ trích giới lãnh đạo quân sự và chính trị của đất nước về việc Nga tiến hành “nửa vời” hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, gọi đó là tư duy ấu trĩ.
Ông chỉ ra, một số cái đầu nóng đã nhiều lần kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng có những lời kêu gọi thường xuyên về việc loại bỏ giới lãnh đạo chính quyền Kiev và đại diện của các cơ quan đặc biệt Ukraine.
Ông ca ngợi rằng, việc hiện nay Moscow vẫn giữ vững lập trường nhất quán và khẳng định rằng, tất cả các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt sẽ được thực hiện với một chủ trương kiên định, chậm rãi nhưng có kế hoạch bài bản, đã thể hiện rõ sự sáng suốt của giới lãnh đạo chính trị, quân sự Nga.