Vì sao Mỹ kêu gọi châu Âu mở rộng sản xuất vũ khí của riêng mình?

GD&TĐ - Ngày 12/10, đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã kêu gọi châu Âu nên mở rộng sản xuất vũ khí của riêng mình.

Đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker.
Đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker.

“Chi tiêu quốc phòng của Mỹ có thể đạt 1-1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2026, dẫn đến năng lực sản xuất hạn chế dành cho các khách hàng nước ngoài. Mỹ cần những người bạn có năng lực sản xuất", ông Whitaker nói.

Ông kêu gọi châu Âu nên mở rộng sản xuất vũ khí của riêng mình, vì các nhà máy của Mỹ phần lớn sẽ bận rộn với việc cung cấp cho quân đội Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ tại NATO cho biết, châu Âu đứng thứ tư trong số các ưu tiên an ninh của Mỹ, sau an ninh nội địa, Tây bán cầu và Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, quan chức quân sự Mỹ trấn an giới chức châu Âu, “chúng tôi vẫn yêu quý các bạn”, Mỹ “không lùi bước” mà “chỉ yêu cầu các bạn tiến lên phía trước”.

Ông cũng kêu gọi NATO hiện đại hóa các căn cứ, chuỗi cung ứng nhiên liệu và các phương án triển khai, để di chuyển lực lượng và thiết bị từ Tây Âu sang Đông Âu, “nơi rất có thể sẽ xảy ra bất kỳ xung đột nào trong tương lai”.

Đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã đưa ra những phát biểu này tại Diễn đàn An ninh Warsaw hôm 12/10.

Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang chật vật bổ sung kho tên lửa đã cạn kiệt do cuộc chiến chống Iran.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính, lực lượng Mỹ đã bắn hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk vào cuối tháng 5, chiếm gần 1/3 kho dự trữ.

Họ cũng đã sử dụng hơn 1.500 tên lửa đánh chặn Patriot cao cấp, tương đương khoảng 65% lượng dự trữ, tính đến cuối tháng 7.

Hãng Reuters cũng đưa tin vào tháng 8, quân đội Mỹ đã sử dụng "hầu như toàn bộ" các tên lửa tầm xa độ chính xác cao của mình.

Tháng trước, Bloomberg đưa tin, các thành viên NATO phải đối mặt với tình trạng chậm trễ giao hàng lên đến vài năm, do Mỹ ưu tiên việc tái thiết kho dự trữ của riêng mình.

Theo báo cáo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giao hàng tên lửa Tomahawk của Đức khó có thể được đáp ứng trong vòng 5 năm.

Châu Âu tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí, sau khi viện trợ hàng tỷ USD vũ khí cho Ukraine.

Một báo cáo đánh giá của Cơ quan Quốc phòng châu Âu được công bố vào tháng 9, đã chỉ ra sự thiếu hụt đáng kể về phòng không và phòng thủ tên lửa, đạn dược và các năng lực thiết yếu khác.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã tiến hành giảm bớt các cam kết quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Ông liên tục chỉ trích các thành viên NATO vì chi tiêu không đủ, và yêu cầu họ gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình.

Trong khi đó, các chính phủ châu Âu đang tăng cường chi tiêu quân sự, viện dẫn những cáo buộc, Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên NATO vào cuối thập kỷ này.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các tuyên bố về việc họ có kế hoạch tấn công châu Âu, nhưng cảnh báo NATO sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự toàn diện nếu họ tấn công Nga trước.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường Đại học Hàng hải Quốc tế Panama - (Ảnh: TTXVN).

VMU và UMIP ký biên bản ghi nhớ hợp tác

GD&TĐ - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Trường ĐH Hàng hải Quốc tế Panama ký bản ghi nhớ hợp tác đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình hội nhập.