“Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ một khu vực nội địa hướng về phía Đông Bắc và Đông.
Chúng đã rơi xuống vùng biển gần bờ biển phía Đông nước này và Biển Nhật Bản”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koyari Takashi nói.
Quả tên lửa đầu tiên, được phóng vào khoảng 9h19 sáng (giờ địa phương), đã đạt độ cao tối đa khoảng 20km, và bay được khoảng 220km.
Tên lửa thứ hai được cho là đã đạt độ cao tối đa khoảng 70km và bay được hơn 910km, sau khi được phóng vào khoảng 9h36 sáng (giờ địa phương).
Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành phân tích, bao gồm cả khả năng tên lửa thứ 2 bay theo quỹ đạo bất thường.
“Chưa có xác nhận nào về việc tên lửa đã xâm nhập lãnh thổ Nhật Bản hoặc vùng đặc quyền kinh tế nước này”, ông Takashi nói.
Theo vị quan chức quân sự cấp cao, một loạt hành động của Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp, đã đe dọa đến hòa bình và an ninh ở Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế.
“Đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự an toàn của công dân Nhật Bản”, ông Takashi nhấn mạnh.
Vị Thứ trưởng đồng thời lưu ý, Tokyo đã gửi công hàm phản đối và lên án Triều Tiên, sau vụ Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản) vào sáng ngày 12/10/2026.