Vì sao Indonesia không phạt cầu thủ ẩu đả ở SEA Games 32?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa lên tiếng giải thích lý do không phạt cầu thủ nhà sau ẩu đả với Thái Lan ở chung kết SEA Games 32.

U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã có cuộc đụng độ nảy lửa ở chung kết SEA Games trên đất Campuchia. Đây là trận đấu mà Indonesia giành chức vô địch khi thắng Thái Lan với tỷ số 5-3.

Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu để lại nhiều ‘điều tiếng’ khi cầu thủ đôi bên khiêu khích lẫn nhau khiến cầu thủ và thành viên lao vào nhau ẩu đả 2 lần.

Vì điều này mà trọng tài chính đã phải rút ra tổng cộng 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng cho cầu thủ và thành viên của cả Indonesia lẫn Thái Lan.

Màn hỗn chiến giữa Thái Lan và Indonesia ở chung kết SEA Games 32 hôm 16/5.
Màn hỗn chiến giữa Thái Lan và Indonesia ở chung kết SEA Games 32 hôm 16/5.

Sau trận chung kết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã mở cuộc điều tra vụ việc. Kết quả những người tham gia vụ ẩu đả đều bị FAT phạt nặng, trong khi phía Indonesia thì không.

Vì điều này, truyền thông Thái Lan đã có những bài viết nhằm gây sức ép buộc Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) phạt thành viên U22 Indonesia tham gia ẩu đả. Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã “nói không” và đưa ra lời giải thích.

"Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chấn chỉnh các thành viên của đội bóng, song chúng tôi sẽ không phạt họ" – ông Erick Thohir trả lời truyền thông: “Tại sao chúng tôi lại phạt họ khi họ là những người bị khiêu khích và chỉ hành động bộc phát. Hành động của họ trong hoàn cảnh này có thể dung thứ. Tôi tôn trọng quyết định phạt nội bộ mà FAT đưa ra với các thành viên đội của họ, còn chúng tôi có quan điểm riêng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.