Cầu thủ Thái Lan nhận thêm án phạt sau vụ ‘ẩu đả’ tại SEA Games

GD&TĐ - CLB chủ quản của Teerapak Pruengna là Buriram United mới đây đã bổ sung thêm án phạt cho cầu thủ này.

Teerapak Pruengna nhận thêm án phạt nặng từ Buriram United sau vụ ẩu đả tại SEA Games 32.
Teerapak Pruengna nhận thêm án phạt nặng từ Buriram United sau vụ ẩu đả tại SEA Games 32.

Ngày 23/5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra hình thức trừng phạt đối với các thành viên và cầu thủ đội U22 Thái Lan liên quan đến vụ xô xát ở trận chung kết SEA Games 32 với U22 Indonesia.

Theo đó, 3 người trong Ban huấn luyện U22 Thái Lan sẽ bị cấm làm nhiệm vụ ở các cấp độ đội tuyển trong vòng 1 năm là ông Prasadchok Chokmoh (HLV thủ môn), ông Mayed Madad và ông Patrawut Wongsripuek (lãnh đạo đội).

Ngoài ra, 2 cầu thủ bao gồm thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ Teerapak Pruengna sẽ phải nhận án cấm tham gia các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng.

Chưa dừng lại ở đó, CLB chủ quản của Teerapak Pruengna là Buriram United cũng đã bổ sung thêm án phạt cho cầu thủ này. Theo đó, Teerapak không được thi đấu cho Buriram United trong 6 tháng. Đồng thời, anh cũng bị cắt 25% lương trong 6 tháng này.

Theo thông cáo từ FAT, những thành viên này bị phạt nặng do có kiến thức, kinh nghiệm và tuổi tác trưởng thành hơn so với các cầu thủ U22 nhưng không giữ được bình tĩnh, khởi nguồn cho màn hỗn chiến với U22 Indonesia.

Vụ xô xát ở cuối trận giữa thành viên hai đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã được truyền thông lan tải khắp thế giới. FAT cũng như người hâm mộ Thái Lan cho rằng vụ việc này đã ảnh hưởng đến bộ mặt và sự phát triển của bóng đá Thái Lan trong mắt bạn bè quốc tế.

Vì thế, FAT quyết định lập một Ủy ban điều tra và mời trung tướng Amnuay Nimmano làm người đứng đầu để tìm hiểu vụ việc và đi tới quyết định đưa ra những án phạt nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.