NBC trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết, các đồng minh của Mỹ bao gồm Israel, Saudi Arabia và liên minh tình báo Five Eyes - bên cạnh Mỹ còn có Anh, Canada, Úc và New Zealand - đang xem xét khả năng cắt giảm chia sẻ thông tin tình báo với Washington.
Lý do chính cho động thái này là lo ngại rằng, chính sách làm ấm quan hệ với Nga của chính quyền Tổng thống Trump có thể dẫn đến việc thông tin mật bị rò rỉ cho Moscow.
Sự thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ và các đối tác truyền thống của mình làm nổi bật một cuộc khủng hoảng lòng tin ngày càng gia tăng trong cộng đồng tình báo xuyên Đại Tây Dương và toàn cầu.
Theo NBC, việc sửa đổi các giao thức chia sẻ thông tin tình báo vẫn đang được thảo luận, và chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra. Tuy nhiên, chính thực tế của cuộc thảo luận như vậy cho thấy những lo ngại nghiêm trọng trong số các đồng minh.
Họ lo ngại rằng, sự xích lại gần Tổng thống Trump với Nga, điều mà ông đã nhiều lần nói đến trong chiến dịch tranh cử, có thể gây nguy hiểm cho an ninh của mạng lưới tình báo và dữ liệu chiến lược của họ, đặc biệt là về khả năng chuyển giao thông tin mà Mỹ nhận được từ các đối tác của mình cho Moscow.
Điều này đặc biệt liên quan đến các quốc gia Five Eyes, nơi mà sự hợp tác với Washington trước đây được xây dựng dựa trên sự tin tưởng sâu sắc và trao đổi thông tin nhạy cảm nhất.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hughes, khi bình luận về tình hình này, đã nhấn mạnh rằng, Mỹ có năng lực tình báo độc đáo khiến nước này trở thành đối tác không thể thiếu.
Ông Hughes cũng đảm bảo rằng, Tổng thống Trump có ý định hợp tác với bất kỳ đồng minh nào chia sẻ tầm nhìn của ông về các mối đe dọa toàn cầu. Tuy nhiên, những lời đảm bảo công khai đã không thể xóa tan hoàn toàn những nghi ngờ, xét đến tiền sử rò rỉ thông tin mật của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm cả việc chuyển thông tin cho các nhà ngoại giao Nga vào năm 2017.
Chủ đề này đặc biệt cấp bách khi xét đến những diễn biến mới nhất vào năm 2025. Reuters ngày 6/3 cho biết, một số đồng minh của Mỹ đã thực sự bắt đầu tham vấn nội bộ về tương lai hợp tác tình báo với Washington.
Ví dụ, Israel lo ngại rằng, sự xích lại gần của Mỹ với Nga có thể làm suy yếu vị thế của nước này trong thế bế tắc với Iran, xét đến mối quan hệ chặt chẽ của Moscow với Tehran.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út lo ngại về an ninh của các kế hoạch quân sự của mình ở Trung Đông, vốn phụ thuộc một phần vào tình báo Mỹ.
Các nước Five Eyes cũng lo ngại: theo Politico, Vương quốc Anh và Canada đã thảo luận về cách bảo vệ nguồn tin của họ trong trường hợp chính sách của Mỹ thay đổi.
Liên minh Five Eyes được thành lập dựa trên thỏa thuận UKUSA năm 1946 và trở thành một trong những liên minh tình báo thành công nhất, đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, mối quan tâm hiện tại của các đồng minh không chỉ là về nguy cơ rò rỉ mà còn về khả năng đảo ngược các ưu tiên của Mỹ.
Phản ứng tại Mỹ cũng trái chiều. Các cựu quan chức tình báo được NBC phỏng vấn thừa nhận rằng, cách tiếp cận thay đổi đối với Nga đang gây lo ngại trong cộng đồng chuyên nghiệp. Họ chỉ ra nguy cơ mất lòng tin với các đối tác, điều này có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ với tư cách là nước dẫn đầu trong lĩnh vực tình báo toàn cầu.