Sau chiến dịch không kích của Israel vào Iran hôm 13/6 và cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 22 tháng 6 năm 2025, nhiều người bắt đầu tự hỏi tại sao Hoa Kỳ lại tấn công Iran vào thời điểm này, vì nhiều đời chủ nhân Nhà Trắng đã kiềm chế không xâm lược quân sự trực tiếp.
Nhà khoa học chính trị người Nga Sergei Markov đã thu hút sự chú ý đến vấn đề này trên kênh Telegram của mình, khi ông đánh giá những gì đã xảy ra và đưa ra kết luận riêng của mình.
Theo chuyên gia Nga, Washington trước đây mặc dù muốn tấn công Iran nhưng sợ làm tổn thương Tehran quá nhiều, dẫn tới những hậu quả khó chịu cho chính mình. Nhưng giờ đây điều này đã là quá khứ.
Ông Sergei Markov cho biết, Hoa kỳ khi đó lo sợ một làn sóng tấn công khủng bố hàng loạt để đáp trả từ phía Iran.
Phương Tây tin rằng, Tehran và các đồng minh của mình, như Phong trào Hezbollah (ở Lebanon) hay lực lượng Houthi (ở Yemen) luôn có hàng trăm nhóm hoạt động ngầm để đáp trả và nếu cần thiết, Iran sẽ thực hiện hàng trăm cuộc tấn công khủng bố hàng loạt ở các thành phố tại Hoa Kỳ và Israel.
Tuy nhiên, cuộc chiến tranh mới nhất của Israel ở Lebanon đã chứng minh rõ ràng rằng hàng trăm nhóm nằm vùng trong lòng phương Tây thực sự không tồn tại.
Sau đó, Tel Aviv và đặc biệt là Washington đã nhận ra rằng, họ có thể tấn công Iran mà không phải lo lắng quá nhiều về hậu quả ở chính đất nước mình, vì sẽ không có phản ứng nghiêm trọng nào từ phía Iran và các đồng minh của họ.
Theo ông, chính sự “nhún nhường” quá lớn đã đẩy Iran vào tình trạng chiến tranh, nếu nước này trước đó cứng rắn hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Điều này xuất phát từ bản chất đế quốc của phương Tây.
Nhà phân tích này chỉ ra, tình huống của Iran chính là bài học cho Nga, ngay khi phương Tây nhìn thấy cả lòng yêu chuộng hòa bình và sự phản kháng yếu ớt đối với sự thống trị của mình, một cuộc tấn công của phương Tây với tất cả sự tàn ác của nó là điều không thể tránh khỏi.
Markov nhắc lại rằng, Hoa Kỳ đã tấn công Iran vào cuối tuần qua, giống như nhiều chuyên gia, bao gồm cả ông, đã dự đoán trước về nó.
Trước đó, Washington đã cố gắng đánh lừa Tehran và cộng đồng thế giới về những hy vọng trong các vòng đàm phán trước đó và những lời nói không thật của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông này cần 2 tuần để suy nghĩ về những biện pháp tiếp theo.
Đây là phong cách của thế giới hiện nay là “không được phép nói sự thật với đối thủ của mình”.
Nhà khoa học chính trị Nga cũng lưu ý rằng, Iran vẫn chưa phản ứng theo bất kỳ cách rõ ràng nào, tức là chưa thực hiện bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, mà chỉ giới giới hạn ở những tuyên bố đanh thép về hậu quả mà Washington sẽ phải hứng chịu.
Nếu điều đòn đáp trả không được tung ra trong khi Tehran vẫn không chấp thuận những điều kiện của Washington và Tel Aviv, Mỹ sẽ lại một lần nữa giáng đòn vào Iran.