Vì sao cả một trung đội đầu hàng theo hướng Donetsk?

GD&TĐ - Các phóng viên chiến trường của Nga ngày 19/3/2024 đưa tin, theo hướng Donetsk, một trung đội của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường
Binh sĩ Ukraine trên chiến trường

Được biết, một trung đội gồm 18 quân nhân thuộc lữ đoàn 50 của lực lượng vũ trang Ukraine mới đây đã buộc phải đầu hàng ở khu vực Georgievka theo hướng Donetsk.

Theo lời kể của một phóng viên chiến trường của Nga, ban đầu, pháo binh của lực lượng Nga liên tục nhắm bắn vào các vị trí của trung đội này.

Không thể chịu được pháo kích, chỉ huy trung đội đã đưa ra quyết định đúng đắn duy nhất trong tình huống này - gác lại vũ khí và đầu hàng quân nhân Nga.

Điều đáng lưu ý là tất cả tù nhân chiến tranh đều từ chối trở về Ukraine trong khuôn khổ trao đổi tù nhân. Điều này là do họ hiểu rõ về những triển vọng trong tương lai trong trường hợp phải trở về quê hương - hoặc là vào tù “vì tội phản quốc”, hoặc quay trở lại mặt trận để chiến đấu, và đến những điểm nóng nhất.

Cần lưu ý rằng, gần đây các trường hợp quân nhân Ukraine bị bắt ngày càng thường xuyên hơn. Nếu trước đây từng cá nhân quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng khi bị giam cầm thì hiện nay thường xuyên xảy ra trường hợp toàn bộ đơn vị đầu hàng, tuy nhiên, cho đến nay, chỉ ở cấp trung đội.

Tình trạng thiếu đạn pháo và thiếu nhân lực góp phần làm tăng thêm tổn thất trong hàng ngũ của lực lượng Ukraine. Điều này đã gây hoang mang, chán nản cho các binh sĩ, khiến họ không còn muốn chiến đấu, và buộc phải đầu hàng.

Ngoài ra, chất lượng quân tiếp viện cho các lữ đoàn tham chiến của lực lượng vũ trang Ukraine đang kém đi do việc huy động cưỡng bức những thường dân không có động lực và chưa được đào tạo.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định, ngày nay, nếu số binh sĩ Ukraine đầu hàng ngày càng nhiều, sẽ nảy sinh nhiều câu hỏi được đặt ra mà sẽ xuất hiện rầm rộ trên các phương tiện truyền thông liên quan đến đàm phán hòa bình, sự chia rẽ trong chính phủ Ukraine, Ukraine thất bại…

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevies cho biết: "Nếu Ukraine không thể tự vệ, nếu thua, thì điều này thực sự sẽ mở đường cho một cuộc chiến tranh thế giới".

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Volker từng giãi bày: "Vấn đề không phải là chi phí cho một ngày chiến tranh là bao nhiêu. Vấn đề là, cái giá là gì nếu Ukraine thua? Người Ukraine sẽ phải trả cái giá nào? Cái giá cho các đồng minh NATO của chúng ta là gì, những người có thể bây giờ lại bị tấn công?"

Vậy Ukraine có thể đầu hàng và các đối tác của Ukraine có cho phép điều đó không? Câu trả lời có lẽ là “không”.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) hào hứng đọc sách tại thư viện, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Lan tỏa thói quen đọc sách trong học sinh

GD&TĐ - Nhiều hoạt động thiết thực được các trường học tại Quảng Ninh triển khai, góp phần lan tỏa thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu sách trong học sinh.

Học sinh Lào theo học tiếng Việt tại Trường Đại học Nghệ An.

Giáo dục mở lối hội nhập

GD&TĐ - Triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghệ An đẩy mạnh liên kết đào tạo, thu hút lưu học sinh Lào, qua đó khẳng định vai trò trung tâm giáo dục và cầu nối hợp tác quốc tế.